Đại thắng Racing, Real lại cho Barca “ngửi khói”

Chủ nhật, ngày 19/02/2012 07:33 AM (GMT+7)
Dân Việt - Dễ dàng đánh bại đội khách Racing Santander với tỷ số 4-0 bằng các pha lập công của Ronaldo, Benzema và Di Maria, Real Madrid đã tiếp tục gia tăng khoảng cách với đại kình địch Barcelona lên thành 13 điểm.
Bình luận 0

Trong trận đấu này, Jose Mourinho đã có một số sự điều chỉnh nơi đội hình xuất phát. Trung vệ trẻ Raphael Varane được đá chính thay Ricardo Carvalho. Ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Esteban Granero tiếp tục sát cánh với Xabi Alonso. Tuy đã bình phục chấn thương, nhưng Angel Di Maria vẫn phải ngồi dự bị để nhường chỗ cho Kaka.

img

Với ưu thế sân nhà cộng sức mạnh vượt trội, Real đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Jose Luis Gonzalez. Phút thứ 5, Mesut Ozil đá phạt góc chính xác để Cristiano Ronaldo bật cao đánh đầu đưa bóng đi trúng cột dọc. Chỉ đúng 1 phút sau, Kaka kiến tạo cơ hội ngon ăn cho Ronaldo đánh đầu lập công, khai thông bế tắc cho Los Blancos.

Có được lợi thế dẫn bàn từ rất sớm, Real đã hoàn toàn áp đảo đội khách Racing. Phút 11, Ronaldo có pha đi bóng từ cánh phải vào trung lộ rồi tung ra cú dứt điểm đưa bóng tìm trúng vị trí của thủ thành Tono.

Mãi tới giữa hiệp một, đội khách mới tạo ra được tình huống nguy hiểm đầu tiên. Sau quả đá phạt rất khó chịu của Papa Diop, Iker Casillas đã phải bay người hết cỡ để cứu thua cho đội nhà. Ít phút sau, Ozil chuyền bóng thông minh cho Karim Benzema không chế bằng ngực rồi dứt điểm trúng vị trí của thủ môn Tono.

Tới phút 39, Racing Santander tiếp tục gặp khó khi trung vệ Domingo Cisma phải nhận thẻ vàng thứ hai do lỗi dùng tay chơi bóng. Khi hiệp thi đấu thứ nhất đã bước sang phút bù giờ đầu tiên, Xabi Alonso thực hiện pha chọc khe thông minh từ quả đá phạt cho Benzema thoát xuống dứt điểm kỹ thuật hạ gục Tono, nhân đôi cách biệt cho Real.

Sau giờ nghỉ, Real vẫn không ngừng gia tăng sức ép về phía khung thành của Racing. Ở các phút 47 và 56, Xabi Alonso và Sergio Ramos liên tục có các pha dứt điểm đi chệch mục tiêu trong gang tấc.

Gần như đã nắm chắc chiến thắng trong tay, Jose Mourinho quyết định tung Di Maria, Sami Khedira vào sân thay Ozil và Granero. Vừa vào sân được ít phút, Di Maria đã để lại dấu ấn bằng bàn nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 73. Sau pha đi bóng từ cánh phải vào trung lộ, tiền vệ người Argentina khứa lòng hiểm hóc vào góc xa không cho thủ môn Tono một cơ hội để cản phá.

Khi trận đấu bước sang phút 89, Khedira kiến tạo cơ hội cho Benzema thoải mái khống chế bóng trước khi dứt điểm hiểm hóc hạ gục Tono, ấn định chiến thắng 4-0 cho đội bóng Hoàng gia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem