Đại tướng Ngô Xuân Lịch nói về xây dựng cán bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô trong tình hình mới

Thành An Thứ năm, ngày 28/05/2020 17:16 PM (GMT+7)
Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.
Bình luận 0

Ngày 28/5, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đây là một trong ba đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở của Đảng bộ TP.Hà Nội. Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ dự, chỉ đạo.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nói về xây dựng cán bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô trong tình hình mới - Ảnh 1.

Tham dự đại hội có 160 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 2.000 đảng viên Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Phát biểu tại Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao sự tham gia của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua. Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô đã để lại ấn tượng sâu sắc về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội có vị trí chiến lược trọng yếu của cả nước, cũng là địa bàn nhạy cảm về chính trị, do đó nhiệm vụ về quân sự, quốc phòng, an ninh đối mặt với nhiều áp lực.

"Vì thế, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần nhận thức rõ đặc điểm, tình hình và vị trí của Thủ đô để phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ" – Đại tướng Ngô Xuân Lịch nói và đề nghị, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần thực hiện chức năng tham mưu đúng, trúng, hiệu quả với Thành ủy, UBND TP.Hà Nội về nhiệm vụ quân sự quốc phòng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nói về xây dựng cán bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô trong tình hình mới - Ảnh 2.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô phải xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ, dự báo đúng tình hình để có quyết sách, lãnh đạo đúng suốt cả nhiệm kỳ; tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, TP.Hà Nội xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tăng cường củng cố các công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ đáp ứng bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới.

Đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực toàn diện cả về chính trị, quân sự, kinh tế-xã hội, pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài.

Cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị của Bộ Tư lệnh Thủ đô phải làm tốt và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, góp phần thắt chặt mối quan hệ máu thịt với nhân dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định, kết quả công tác của Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô đóng góp quan trọng vào những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội thẳng thắn chỉ ra rằng, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với khối lượng công việc rất lớn, có nhiều nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô còn một số thiếu sót, khuyết điểm như trong Báo cáo chính trị đã đề cập.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nói về xây dựng cán bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô trong tình hình mới - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại đại hội.

Theo đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị đại hội nêu cao tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, thảo luận sâu sắc, làm rõ nguyên nhân, tìm ra biện pháp khắc phục kịp thời.

Trước tình hình, bối cảnh, yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phải giữ vững sự ổn định về chính trị, bảo đảm vững chắc về quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng Công an thành phố giữ vai trò nòng cốt.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp chặt chẽ với Công an TP xây dựng các phương án, nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn, đấu tranh, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh phải xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại" theo hướng tinh gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, trước hết là vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao….

Đặc biệt, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô phải hết sức coi trọng công tác giáo dục, nâng cao nhận thức tư tưởng, quan điểm, lập trường giai cấp công nhân, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; đề cao tinh thần cảnh giác để làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "phi chính trị" lực lượng vũ trang, các thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực cơ hội, thù địch...

Báo cáo chính trị tại đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển - Chính ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô lần thứ II đã đề ra. Trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc.

Trong đó, nổi bật là Đảng ủy đã tham mưu với Thành ủy, UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Cùng với đó, lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp, tham gia có hiệu quả trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19....

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem