Đăk Lăk Lũ đến sớm, hàng trăm ha lúa mất trắng

Duy Hậu Thứ năm, ngày 31/07/2014 06:30 AM (GMT+7)
Ngày 30.7, ông Lê Thanh Nghị - Chủ tịch xã Bình Hòa, huyện Krông Ana cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ nên đã có hơn 200ha trên địa bàn bị mất trắng. 
Bình luận 0

Cùng ngày, ông Võ Vinh - Chủ tịch xã Quảng Điền, huyện Krông Ana cũng thông tin hiện xã đã có ít nhất 30ha lúa bị mất trắng.

img Nông dân tận thu lúa ngập do lũ.

 

Mặc dù người dân đã cố gắng tận thu nhưng do hầu hết diện tích lúa này đang thời kỳ ngậm sữa nên lúa thu về không đáng kể.

Bà Lê Thị Hường ở thôn 1, xã Bình Hòa cho biết, vụ này gia đình cấy 4ha nhưng chỉ gặt kịp chừng 1,5ha. Đã vậy, hạt lúa thu về khoảng một nửa chỉ vừa mới ngậm sữa nên chỉ có thể cho gia súc, gia cầm ăn, thiệt hại ước tính hàng chục triệu đồng.

Cũng như bà Hường, những gia đình có nhiều lúa như ông Nguyễn Văn Sáu, Nguyễn Văn Binh (ở cùng thôn)… đều chỉ thu được phân nửa diện tích, phần còn lại đành để chìm dưới nước. “Năm nay lũ đến sớm quá, chẳng trở tay kịp”- bà Hường thở dài.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngoài diện tích lúa thiệt hại nói trên, tại huyện Krông Ana còn có gần 200ha lúa bị ngập úng.

Để cứu diện tích lúa này, từ hơn 1 tháng nay, người dân đã phải góp gần 200 triệu đồng để bơm chống úng. Tuy nhiên công việc này cũng đang gặp nhiều trở ngại.

Ông Nghị cho biết, do bờ đê chống lũ Quảng Điền được thiết kế không phù hợp với các trạm bơm (đã có trước đó) nên khi có lũ không thể sử dụng trạm bơm để tiêu úng. Do đó, người dân phải dùng máy dầu công suất nhỏ bơm nước chống úng.

Tại xã Quảng Điền, hiện các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp sử dụng các trạm bơm để chống úng. Song theo phản ánh của các hợp tác xã này, để cứu được lúa thì các trạm bơm phải hoạt động liên tục. Chỉ cần mất điện một ngày là xem như nông dân đã trắng tay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem