Đăk Lăk: Tháo dỡ miếu thờ trái phép tại khu di tích

Thứ sáu, ngày 04/10/2013 13:26 PM (GMT+7)
Ngày 2.10, tin từ UBND huyện Ea Súp cho biết, vừa có văn bản chỉ đạo UBND xã Ea Rốc khẩn trương tiến hành các biện pháp tuyên truyền vận động người dân tự tháo dỡ các bàn thờ, miếu thờ xây dựng trái phép trong khu di tích tháp Yang Prong.
Bình luận 0
Tháp Yang Prong là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, được công nhận từ năm 1991. Thời gian gần đây, một số hộ dân đã đến xây dựng miếu, bàn thờ, tranh thờ tại tháp, trái với tín ngưỡng thờ cúng thần siva của đồng bào Chăm. Theo ông Bun Thó Lào - Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Súp, thì hành vi này đã vi phạm Nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 21.9.2010 của Chính phủ. Trong văn bản chỉ đạo, huyện cũng yêu cầu UBND xã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ nếu người dân không chấp hành.
Duy Hậu (Duy Hậu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem