Đắk Nông: Tiếp tục xảy ra xô xát giữa nhóm bảo vệ thi công dự án điện gió với người dân

Duy Hậu Thứ tư, ngày 29/09/2021 18:36 PM (GMT+7)
Nhóm bảo vệ thi công dự án điện gió trên địa bàn huyện Đắk Song và người dân lại tiếp tục xảy ra xô xát. Cơ quan công an đang vào cuộc làm rõ.
Bình luận 0

Ngày 29/9, lãnh đạo Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) cho biết, đang làm rõ vụ xô xát giữa nhóm bảo vệ thi công dự án điện gió và người dân vừa xảy ra trên địa bàn xã Thuận Hạnh.

Clip: Người dân và nhóm bảo vệ thi công Dự án điện gió xô xát với nhau. Clip: Mạng xã hội.

Trước đó, chiều 28/9, một nhóm người dân đã ra đường chặn xe chở thiết bị điện gió của Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1,2,3. Sau đó, giữa người dân và hàng chục người bảo vệ cho xe di chuyển đã xảy xô xát, khiến một số người bị thương tích.

Đắk Nông: Tiếp tục xảy ra xô xát giữa nhóm bảo vệ thi công dự án điện gió với người dân - Ảnh 2.

Công an điều tra hiện trường làm rõ vụ xô xát xảy ra hôm 19/9. Ảnh: Công an cung cấp.

Thông tin từ người dân, trên địa bàn có 9 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án điện gió, như thi công gây nứt nhà dân, đất đá vùi lấp giếng, hồ và nằm trong phạm vi 300m từ trụ điện gió. Do đó, chiều 28/9, một số người dân ra chặn xe, yêu cầu bồi thường vì sợ để thi công xong, nhà thầu rút đi, không ai chịu trách nhiệm.

Chị Nguyễn Thị Kim Nhung (thôn Thuận Bắc, xã Thuận Hạnh) cho biết, việc làm đường để vận chuyển thiết bị điện gió làm đất đá vùi lấp cây trồng, giếng nước, hồ tưới của gia đình. Tuy nhiên, bên đơn vị điện gió thông báo chỉ bồi thường cây trồng nên gia đình không đồng ý.

"Khi người dân ra yêu cầu bồi thường thì bị nhóm người dùng đá, gậy đánh khiến nhiều người thương tích, hiện một số người đang điều trị tại bệnh viện" - chị Nhung nói.

Một lãnh đạo UBND xã Thuận Hạnh cho biết, chiều 28/9, nhiều người dân ra chặn xe chở thiết bị điện gió, nên lực lượng chức năng đã tới vận động, giải thích cho người dân. Tuy nhiên, sau khi lực lượng chức năng về thì xảy ra xô xát.

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, ngày 21/8, thượng tá Nguyễn Đức Thùy, Trưởng Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ xô xát giữa 2 thanh niên và một nhóm bảo vệ của một dự án điện gió. Vụ việc xảy vào ngày 19/8 tại xã Thuận Hà. Công an huyện đã vào cuộc, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mới đây, ngày 19/9, ông Phạm Tùng Nam (SN 1978), quản lý thi công đường dây 35KV (thuộc Công ty Cổ phần ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin) cùng với 14 người khác đến nhà các hộ dân thuộc xã Thuận Hạnh để thỏa thuận đền bù liên quan đến Dự án điện gió trên địa bàn.

Tuy nhiên, 2 hộ dân đã không đồng ý mức bồi thường mà ông Nam đưa ra. Ngay sau đó người dân đã bị nhóm người đi cùng ông Nam đánh gây thương tích.

Vụ việc đã được Công an huyện Đắk Song làm rõ và đang củng cố hồ sơ để xử lý. Trong quá trình làm việc với cơ quan Công an, ông Nam thừa nhận đã thuê nhóm người nói trên để hỗ trợ việc thỏa thuận đền bù và nhóm người này cũng thừa nhận đã đánh 2 người dân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem