Đắk Nông: Voi rừng rượt đuổi công nhân, phá phách hoa màu của người dân

Duy Hậu Thứ tư, ngày 05/08/2020 12:42 PM (GMT+7)
Hai con voi rừng rất hung dữ đang quanh quẩn khu vực xã Ea Pô, huyện Cư Jút, Đắk Nông nhiều ngày qua khiến người dân vô cùng lo lắng.
Bình luận 0

Ngày 5/8, một lãnh đạo xã Ea Pô, huyện Cư Jút (Đắk Nông) cho biết, nhiều ngày qua, người dân liên tục phản ánh về việc phát hiện voi rừng về quậy phá.

Đắk Nông: Voi rừng rượt đuổi công nhân, phá phách hoa màu của người dân - Ảnh 1.

Hai con voi vừa xuất hiện ở xã Ea Pô.

Theo đó, từ ngày 3/8 có hai con voi rừng (một đực, một cái) liên tục xuất hiện phá hoại nương rẫy của người dân trên địa bàn. Không chỉ thế, nhiều công nhân cạo mủ cao su vào khoảng 2-3 giờ sáng, khi "chạm trán" với hai con voi này đã bị chúng truy đuổi.

Đắk Nông: Voi rừng rượt đuổi công nhân, phá phách hoa màu của người dân - Ảnh 2.

Vào mùa khô, voi rừng thường về khu vực dân cư ven rừng để kiếm thức ăn.

Một người dân trực tiếp chứng kiến cho biết: "Chúng quanh quẩn khu vực này mấy ngày qua và rất hung dữ. Nhiều công nhân đi cạo mủ cao su đã bị chúng truy đuổi chạy thục mạng".

Ông Đinh Công Xoan, Chủ tịch UBND xã Ea Pô, cho biết, từ cách đây vài năm, trên địa bàn xuất hiện voi rừng về phá phách. Sau đó, cứ đến mùa này, chúng lại quay về, ăn bắp, mì…gây hư hại cây cối, hoa màu của người dân.

Đáng lo ngại là những con voi này ngày càng hung hãn hơn khiến người dân địa phương hết sức lo lắng. "Chúng tôi rất mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp để xử lý triệt để tình trạng này", ông Xoan nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem