Đấm chết trọng tài, cầu thủ Mỹ lĩnh án 8 năm tù

Quốc Bảo (theo AP) Thứ hai, ngày 16/03/2015 08:08 AM (GMT+7)
Mới đây, tòa án tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ đã kết án 8 năm tù giam đối với cầu thủ Bassel Abdul Amir Saad vì hành vi ngộ sát đối với trọng tài John Bieniewicz.
Bình luận 0

Theo tờ AP (Mỹ), vụ việc đáng tiếc này xảy ra vào hồi mùa hè năm ngoái, trong lúc điều hành một trận đấu diễn ra tại thành phố Livonia thuộc tiểu bang Michigan, Mỹ, trọng tài John Bieniewicz đã có xích mích với Bassel Saad.

Được biết, xích mích này bắt đầu từ việc Bassel Saad đã phạm lỗi với một cầu thủ đối phương và trọng tài Bieniewicz quyết định rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu đối với anh. Tuy nhiên, cầu thủ 37 tuổi không đồng ý với quyết định của vị “vua áo đen” này và xảy ra cãi cọ.

img

Bassel Saad (khoanh tròn) đã phải ngồi tù 8 năm vì tội ngộ sát.

Trong lúc nóng giận và không kiềm chế được bản thân, Bassel Saad lao lên rồi tung cú đấm “trời giáng” về phía trọng tài Bieniewicz. Chính điều này khiến người cầm còi 44 tuổi phải ngã xuống sân, bất tỉnh ngay sau đó.

Mặc dù được các bác sỹ nhanh chóng sơ cứu và đưa đến bệnh viện để điều trị, song chỉ 2 ngày sau đó, trọng tài Bieniewicz qua đời.

Tại phiên toà xét xử, Bassel Saad tỏ ra rất hối hận khi cho biết: “Tôi hy vọng, ở một nơi nào đó, trọng tài Bieniewicz có thể nghe được những lời xám hối của tôi.

Về phía gia đình của nạn nhân, vợ của trọng tài Bieniewicz là bà Kris Bieniewicz đã rất buồn bực khi chia sẻ: “Tất cả chuyện này đã diễn ra trong một trận bóng. Đó là một trò chơi bổ ích mà tôi và chồng của tôi vẫn thường dạy cho những đứa con của chúng tôi. Cái chết của chồng tôi là vô nghĩa, hoàn toàn vô nghĩa”.

Với hành động ngộ sát của mình, Bassel Saad đã bị toà án tiểu bang Michigan kết án 8 năm tù giam. Ngoài ra, cầu thủ 37 tuổi này cũng phải chi trả 9.200 USD cho chi phí đám tang của trọng tài Bieniewicz.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem