Đấm đối thủ, Duy Mạnh may mắn thoát thẻ đỏ

Phạm Tú Thứ tư, ngày 12/12/2018 06:10 AM (GMT+7)
Theo Fox Sport châu Á, trung vệ ĐT Việt Nam, Đỗ Duy Mạnh đã may mắn không bị đuổi ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 với Malaysia.
Bình luận 0

Tình huống tranh cãi này xảy ra ở phút 11 trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Malaysia và Việt Nam ở SVĐ Bukit Jalil. Trong 1 pha va chạm với Zaquan Adha, Đỗ Duy Mạnh đã không giữ được cái đầu lạnh, vung tay đánh vào mặt tiền đạo của Malaysia.

img

Duy Mạnh đánh Zaquan Adha.

Cú đánh không mạnh nhưng Zaquan Adha đã nằm vật xuống sân ôm mặt rất đau đớn. Bên ngoài đường pitch, các cầu thủ và BHL Malaysia phản ứng rất giận dữ vì pha chơi xấu của Duy Mạnh.

Cú đánh nhẹ nhưng nếu không may mắn, Đỗ Duy Mạnh có thể đã bị phạt thẻ đỏ vì lỗi hành vi. May cho Duy Mạnh là trung vệ của ĐT Việt Nam không bị trọng tài người Australia, Chris Beath phạt dù chỉ là thẻ vàng mà chỉ bị nhắc nhở.

Việc trọng tài Chris Beath không phạt Duy Mạnh khiến các cầu thủ dự bị Malaysia và NHM đội bóng này hết sức giận dữ. Trên mạng xã hội sau trận hòa 2-2 với Việt Nam, rất nhiều CĐV Malaysia công kích trọng tài Chris Beath đồng thời cho rằng, Duy Mạnh đáng ra đã phải bị đuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem