Dâm ô hàng loạt nữ sinh tiểu học, kẻ bệnh hoạn nhận “cái kết đắng”

Đỗ Tuấn Thứ hai, ngày 06/11/2017 14:45 PM (GMT+7)
TAND TP.Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với đối tượng đột nhập các trường tiểu học ở Hà Nội thực hiện 6 vụ dâm ô nữ sinh từ 7-10 tuổi.
Bình luận 0

img

Hình Hoàng đột nhập Trường tiểu học M dâm ô nữ sinh từng gây xôn xao trên mạng xã hội.

Sáng 6.11, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Việt Hoàng (SN 1991, trú tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Dâm ô đối với trẻ em”.

Hoàng là đối tượng đột nhập Trường tiểu học M (ở quận Hoàng Mai) kéo học sinh nữ của trường vào nhà vệ sinh để sờ soạng gây xôn xao trên mạng xã hội Facebook hồi tháng 5.2017.

Theo cáo trạng, Hoàng không có nghề nghiệp ổn định, quá trình sinh hoạt bị cáo thường lên mạng xem các phim sex hentai (một loại phim sex hoạt hình).

Do ảnh hưởng của phim đồi trụy nên sau khi đưa bạn gái tới trường đại học, Hoàng liền đột nhập vào các trường tiểu học để thực hiện hành vi dâm ô với các nữ sinh.

Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra làm rõ Nguyễn Việt Hoàng thực hiện hành vi dâm ô với 6 nữ sinh từ 7-10 tuổi ở các trường tiểu học trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Cụ thể, ngày 21.12.2016, Hoàng lẻn vào Trường tiểu học V (ở quận Hoàng Mai) rồi đi tới phòng vệ sinh nữ ở tầng 4. Tại đây, Hoàng thấy 1 nữ sinh 8 tuổi không mặc đồng phục ngoài hành lang liền đe dọa, bắt cháu bé vào nhà vệ sinh để thay đồng phục.

Tại đây, Hoàng thực hiện hành vi dâm ô với cháu bé. Khi nữ sinh kêu cứu, Hoàng liền rời khỏi trường học.

Tiếp theo, sáng 12.5.2017, sau khi chở người yêu tới trường, Hoàng lại lẻn vào Trường Tiểu học T (ở quận Hoàn Kiếm) rồi vào phòng vệ sinh nam để rình các cháu gái bên phòng vệ sinh nữ.

Khi phát hiện một học sinh nữ 9 tuổi, Hoàng liền nói: “Chú là bạn bố cháu”. Sau đó, Hoàng đưa bé gái vào buồng vệ sinh nữ, dâm ô. Thấy cháu bé khóc, Hoàng trốn khỏi trường học.

Bốn ngày sau (16.5.2017), sau khi đưa bạn gái tới trường vào khoảng 7h sáng, Hoàng tiếp tục lẻn vào Trường tiểu học M (ở quận Hoàng Mai) để thực hiện hành vi dâm ô một nữ sinh học lớp 2 (7 tuổi) ở nhà vệ sinh tầng 2. Tuy nhiên, do chưa thỏa mãn nên Hoàng tiếp tục đi lên nhà vệ sinh tầng 3 dâm ô nữ sinh học lớp 5 (10 tuổi).

Sau khi bị các cháu phản ứng, Hoàng rời khỏi Trường tiểu học M sang Trường Tiểu học B (ở quận Hai Bà Trưng) thực hiện hành vi dâm ô với 2 nữ sinh 9 tuổi.

img

Bị cáo Nguyễn Việt Hoàng.

Tại tòa, Hoàng khai nhận hành vi phạm tội. Lý giải về hành vi bệnh hoạn của bản thân, Hoàng khai do đầu óc lúc nào cũng bị ám ảnh và kích thích sau khi xem phim “đen” trên mạng.

Nói sau cùng tại tòa, Hoàng tỏ ra ân hận, gửi lời xin lỗi tới các nạn nhân, gia đình các cháu bé và gia đình mình.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đánh giá, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng tới tâm sinh lý phát triển bình thường của các cháu bé, gây tâm lý hoang mang cho các bậc phụ huynh, gây bất bình trong dân cư nên cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian.

Cuối cùng, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Việt Hoàng 4 năm 6 tháng tù về tội “Dâm ô đối với trẻ em”.

Sốc: Cuồng dâm vì phim sex, 9X dâm ô hàng loạt nữ sinh tiểu học ở HN

Do ảnh hưởng của phim sex, Hoàng đột nhập các trường tiểu học thực hiện 6 vụ dâm ô nữ sinh từ 7-10 tuổi, có ngày đối...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem