Đàm phán bí mật Nga - Ukraine tan vỡ vì cuộc tấn công Kursk

V.N (Theo UP) Thứ bảy, ngày 17/08/2024 18:28 PM (GMT+7)
Tờ Washington Post (Mỹ) đưa tin rằng Ukraine và Nga dự định cử các phái đoàn đến Doha, Qatar, trong tháng này để đàm phán một thỏa thuận lịch sử nhằm chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của cả hai bên.
Bình luận 0
Đàm phán bí mật Nga - Ukraine tan vỡ vì cuộc tấn công Kursk - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa Ukraine tại một địa điểm bị Nga tấn công ở Sumy. Ảnh: Reuters.

Trích dẫn từ các nhà ngoại giao quen thuộc với các cuộc đàm phán, Washington Post ngày 17/8 cho biết, các cuộc đàm phán gián tiếp, trong đó Qatar đóng vai trò là trung gian và gặp riêng với các phái đoàn Ukraine và Nga, đã bị gián đoạn do cuộc tấn công xâm nhập bất ngờ của Ukraine vào Vùng Kursk ở biên giới Nga vào tuần trước.

Hội nghị thượng đỉnh dự kiến và thỏa thuận tiềm năng này đã không được đưa tin công khai trước đây. 

Các nhà báo nhấn mạnh rằng Nga đã nhắm vào lưới điện của Ukraine trong hơn một năm với nhiều tên lửa hành trình và máy bay không người lái, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà máy điện và buộc cả nước Ukraine phải áp dụng cắt điện luân phiên.

Trong khi đó, Ukraine đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ của Nga bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa, gây cháy các nhà máy lọc dầu, kho chứa dầu và bể chứa, làm giảm khoảng 15% khả năng tinh chế dầu của Moscow và làm tăng giá khí đốt toàn cầu.

"Việc sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán đã cho thấy sự thay đổi ở cả hai quốc gia, ít nhất là đối với một lệnh ngừng bắn hạn chế" - bài báo viết.

Một nhà ngoại giao tham gia vào các cuộc đàm phán cho biết các quan chức Nga đã hoãn  cuộc họp với các quan chức Qatar sau cuộc tấn công của Ukraine vào Vùng Kursk.

Ông cũng cho biết phái đoàn Moscow đã gọi đây là "một sự leo thang" và lưu ý rằng Ukraine không cảnh báo Qatar "về cuộc tấn công qua biên giới của mình".

Nhà ngoại giao cũng nhấn mạnh rằng Nga chưa hoàn toàn hủy bỏ các cuộc đàm phán; họ chỉ yêu cầu thêm thời gian.

Nguồn tin cho biết, Ukraine vẫn muốn gửi phái đoàn của mình đến Qatar, nhưng Qatar đã từ chối vì không thấy lợi ích trong một cuộc họp đơn phương.

Nhà ngoại giao quen thuộc với các cuộc đàm phán cho biết, trong hai tháng qua Qatar đã thảo luận về một thỏa thuận với Kiev và Moscow về việc tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Ông cho biết các bên đã đồng ý tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ở Doha, và chỉ còn những chi tiết nhỏ cần được thống nhất.

"Sau Kursk, người Nga đã lùi bước," một người quen thuộc với các cuộc đàm phán nói.

Một nguồn tin Nga có liên hệ chặt chẽ với cộng đồng ngoại giao cho biết "Ông Putin sẽ không có tâm trạng để đạt được thỏa thuận sau cuộc tấn công vào Kursk."

"Các vị biết rằng lãnh đạo Nga của chúng tôi thường không đưa ra bất kỳ sự nhượng bộ nào dưới áp lực" - người đó nói.

Đáp lại yêu cầu từ Washington Post, Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết hội nghị thượng đỉnh ở Doha đã bị hoãn "do tình hình ở Trung Đông" nhưng sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến vào ngày 22/8. Sau đó, Kiev sẽ tham khảo ý kiến với các đối tác của mình về việc thực hiện thỏa thuận.

Kremlin không trả lời yêu cầu từ Washington Post.

Nhà Trắng từ chối bình luận về chủ đề này. Chính quyền Biden từ lâu đã nói rằng Ukraine nên xác định thời điểm và điều kiện của một lệnh ngừng bắn tiềm năng với Nga một mình.

Một nhà ngoại giao cho biết tại một cuộc họp báo về các cuộc đàm phán rằng cả Kiev và Moscow đã thể hiện sự sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận trước hội nghị thượng đỉnh. Tuy nhiên, hai người quen thuộc với các cuộc đàm phán cho biết các quan chức cấp cao ở Kiev có những kỳ vọng khác nhau về khả năng thành công của các cuộc đàm phán, với một số ước tính cơ hội thành công là 20% và những người khác dự đoán triển vọng thậm chí còn tồi tệ hơn, ngay cả khi cuộc tấn công vào Kursk không xảy ra.

"Chúng tôi có một cơ hội để vượt qua mùa đông này, và đó là nếu người Nga không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công mới nào vào lưới điện" - một quan chức Ukraine nói.

Các quan chức Ukraine và phương Tây nhấn mạnh rằng bước tiến của Kiev trong việc gặp gỡ với Nga phần nào nhằm mục đích cung cấp cho Ukraine nhiều quyền lực hơn trong các cuộc đàm phán tương lai.

"Các nhà phân tích quân sự đã bày tỏ sự hoài nghi rằng lực lượng Ukraine có thể duy trì kiểm soát lãnh thổ Nga" - tờ báo viết.

Moscow tiếp tục thu được những thành công ở Vùng Donetsk, miền Đông Ukraine và chưa chuyển quân từ đó để bảo vệ cuộc tấn công mới của Ukraine.

Nhưng mặc dù Kiev có thể đã cải thiện vị thế đàm phán của mình trong tương lai với cuộc chiếm đất, khả năng đàm phán hòa bình sắp xảy ra dường như đã giảm sút.

Ông Putin đã công khai lên tiếng trong tuần này rằng ông sẽ không nới lỏng lập trường của mình về các cuộc đàm phán do cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem