Đàn châu chấu tre lưng vàng khổng lồ xuất hiện ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Cục Bảo vệ thực vật khuyến cáo những gì?

K.Nguyên Thứ năm, ngày 30/05/2024 14:53 PM (GMT+7)
Theo ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT), đàn châu chấu tre lưng vàng xuất hiện ở Lạng Sơn như thông tin trên mạng thực tế là đàn nhỏ, diện tích cây trồng bị châu chấu phá hoại nhiều đang ở Cao Bằng.
Bình luận 0

Trước thông tin đàn châu chấu tre lưng vàng xuất hiện, "tấn công" hoa màu của người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) cho biết, đàn châu chấu tre lưng vàng xuất hiện ở Lạng Sơn những ngày qua thực tế quy mô đàn nhỏ, địa phương đang chịu nhiều thiệt hại bởi dịch châu chấu tre lưng vàng chính là tỉnh Cao Bằng.

"Theo thống kê của chúng tôi, diện tích tre vầu và cây trồng bị ảnh hưởng do đàn châu chấu tre lưng vàng tấn công ở Lạng Sơn khoảng 10ha, trong khi ở Cao Bằng diện tích cây trồng bị thiệt hại (chủ yếu là cây vầu) do nạn châu chấu tre lưng vàng đã lên đến 450ha", ông Dương thông tin.

Cũng theo ông Dương, Cục Bảo vệ thực vật vẫn đang chủ động phối hợp với các địa phương giám sát thật chặt chẽ các ổ dịch châu chấu tre lưng vàng để có các biện pháp phòng chống phù hợp.

Đàn châu chấu tre lưng vàng khổng lồ xuất hiện ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Cục Bảo vệ thực vật khuyến cáo những gì?- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) cho biết, đàn châu chấu tre lưng vàng xuất hiện ở Lạng Sơn những ngày qua thực tế quy mô đàn nhỏ, địa phương đang chịu nhiều thiệt hại bởi dịch châu chấu tre lưng vàng chính là tỉnh Cao Bằng. Ảnh: NNVN.

"Ngay trong chiều nay (30/5), một đoàn công tác của Cục Bảo vệ thực vật sẽ lên Cao Bằng phối hợp với tỉnh lên phương án phòng chống dịch châu chấu tre lưng vàng. Trước đó, UBND tỉnh Cao Bằng cũng đã có báo cáo và khả năng tỉnh này sẽ công bố dịch. Đoàn công tác của Cục Bảo vệ thực vật sẽ đánh giá quy mô ổ dịch châu chấu tre lưng vàng có đủ điều kiện để công bố dịch hay không", Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật thông tin thêm.

 Về biện pháp phòng trừ châu chấu tre lưng vàng, ông Dương cho biết, chỉ có cách phun thuốc bảo vệ thực vật để diệt trừ. 

"Thời điểm này, châu chấu mới ở tuổi 2, 3 nên hiệu quả phun phòng trừ rất tốt do bộ cánh chưa phát triển hoàn thiện, nếu sang tháng 7, bộ cánh châu chấu hoàn thiện, tốc độ di chuyển của chúng nhanh hơn thì thiệt hại càng lớn, quá trình phun thuốc bảo vệ thực vật không những giảm tác dụng mà còn ảnh hưởng nhiều đến môi trường", ông Dương nhấn mạnh.

Đàn châu chấu tre lưng vàng khổng lồ xuất hiện ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Cục Bảo vệ thực vật khuyến cáo những gì?- Ảnh 2.

Người dân huyện Thạch An, Cao Bằng phun thuốc phòng trừ châu chấu tre lưng vàng. Ảnh: Báo Cao Bằng.

Về nguồn gốc đàn châu chấu tre lưng vàng có phải từ Trung Quốc bay sang không, ông Dương cho biết, đàn châu chấu tre là loài sinh vật gây hại vẫn xuất hiện hàng năm trong nội địa, là nhóm gây hại chủ yếu trên tre, nứa, vầu.  

Ông Dương cho biết, để giảm thiểu những tác động lên môi trường, Cục Bảo vệ thực vật đã và đang khuyến khích các doanh nghiệp nghiên cứu sản xuất các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học phòng trừ loài dịch hại này. 

Trước đó, thông tin cho thấy, hàng vạn con châu chấu bất ngờ xuất hiện ở huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, bậu kín mặt tường lẫn đường đi, nhìn từ xa nhiều người còn tưởng đây là "sâu róm".

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo UBND xã Thiện Hòa (huyện Bình Gia, Lạng Sơn) cho hay, sự xuất hiện của đàn châu chấu tre bước đầu gây ảnh hưởng đến hoa màu của người dân. Ước tính, hiện tại thiệt hại khoảng 1-2ha ruộng ngô của bà con.

Đàn châu chấu tre lưng vàng khổng lồ xuất hiện ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Cục Bảo vệ thực vật khuyến cáo những gì?- Ảnh 3.

Đàn châu chấu tre lưng vàng xuất hiện ở Lạng Sơn.

Trong khi đó, theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Thạch An (Cao Bằng), từ đầu tháng 4 đến ngày 28/5, châu chấu gây hại hơn 87 ha cây trồng tại các xã: Minh Khai, Canh Tân, Quang Trọng và Kim Đồng.

Trên cây ngô, châu chấu gây hại với mật độ trung bình từ 80 - 100 con/m2, cục bộ 200 - 300 con/m2; trên đồi vầu và cỏ dại, châu chấu phát sinh gây hạt với mật độ trung bình 300 - 400 con/m2, nơi cao 500 - 600 con/m2.

Ngay khi phát hiện ổ dịch châu chấu, các xã huy động nguồn lực nhanh chóng phun phòng trừ châu chấu ở các xã có dịch. 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các phòng, ban chức năng của huyện tăng cường công tác kiểm tra cây, cỏ dại ven sông, suối và cây trồng, phát hiện sớm các ổ dịch châu chấu non; phối hợp với các xã tổ chức phun thuốc diệt trừ các ổ dịch châu chấu kịp thời, khoanh vùng không để châu chấu phá hoại sang hoa màu, lây lan ra diện rộng. Đến nay, các địa phương phun thuốc phòng trừ được 40,6 ha bị nhiễm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem