Dân cư

  • Dự án “Tăng cường vai trò của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam trong truyền thông và vận động chính sách về biến đổi khí hậu” (BĐKH) kéo dài trong 2 năm 2014-2015, với ngân sách hơn 220.000 AUD.
  • Sau một ngày đường vượt rừng, lội suối, chúng tôi mới đến cụm dân cư Pêtapooc (thuộc xã biên giới Đắc Pring, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam). Cuộc sống của đồng bào nơi đây vô cùng khó khăn, không điện, đường, trường, trạm và nước.
  • Chương trình cho các hộ dân vùng ngập lũ vay tiền mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong các cụm, tuyến dân cư ở các tỉnh ĐBSCL (theo Quyết định 105/2002) đã được triển khai rất tốt. Tuy nhiên, hiện nhiều hộ đang gặp khó khăn trong việc trả nợ.
  • Nhiều năm nay, người dân ở khu dân cư thuộc ấp Hóc Thơm, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa (Long An) rất bức xúc trước sự lãng phí tiền của nhà nước, khi xây dựng nhà lồng chợ hàng trăm triệu đồng rồi bỏ hoang để gia súc vào trú ngụ.
  • Triển khai Chương trình xây dựng NTM, nhiều địa phương trên cả nước đã thực hiện xã hội hóa trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nhiều nhà văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng ở các khu dân cư đã được xây mới hoặc sửa chữa.
  • UBND TP.HCM vừa thông qua đề án Quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020.
  • Thủ tướng Chính phủ ngày 13.2 đã có ý kiến đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2 đến hết năm 2014.
  • Gần 20 hộ dân thôn Bút Tưa (xã Sông Kôn, huyện Đông Giang) lũ lượt bỏ nhà của mình đến tá túc nhà người thân ở các khu vực lân cận; đồ đạc, tài sản cũng được mang theo vì lo sợ có... ma.
  • Ngày 24.1, UBND tỉnh Phú Yên ban bố tình trạng khẩn cấp do triều cường gây sạt lở tại khu dân cư xóm Rớ, phường Phú Đông (TP.Tuy Hòa).
  • Tối nay (23.1), căn nhà 3 tầng tại số 9, ngõ 44, tổ 37, phố pháo đài Láng, quận Đống Đa, Hà Nội bốc hỏa, khiến người dân trong khu phố hoảng loạn.