Dẫn dắt ĐT Trung Quốc, HLV Park Hang-seo nhận lương “cực khủng”?

PV Thứ năm, ngày 26/09/2024 11:10 AM (GMT+7)
Thành tích đáng thất vọng của ĐT Trung Quốc thời gian gần đây làm dấy lên tin đồn LĐBĐ nước này chuẩn bị sa thải HLV Branko Ivankovic và có thể trở lại với phương án mời HLV Park Hang-seo ngồi vào “ghế nóng”...
Bình luận 0

Mới đây, Lee Dong-jun - người đại diện của HLV Park Hang-seo tiết lộ rằng, thân chủ của ông muốn được dẫn dắt 1 ĐTQG có tiềm lực trước khi giải nghệ. Cách đây khoảng 1 tháng, có thông tin cho rằng nhà cầm quân người Hàn Quốc này nhận được lời mời dẫn dắt ĐT Malaysia, thế nhưng người đại diện Lee Dong-jun đã lên tiếng phủ nhận.

Chính những điều trên khiến không ít người đồn đoán về khả năng HLV Park Hang-seo có thể dẫn dắt ĐT Trung Quốc trong thời gian tới.. Trước đây, nhà cầm quân 66 tuổi cũng từng được LĐBĐ Trung Quốc (CFA) liên hệ.

Dẫn dắt ĐT Trung Quốc, HLV Park Hang-seo nhận lương “cực khủng”?- Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo sắp dẫn dắt ĐT Trung Quốc? Ảnh: VFF.

ĐT Trung Quốc lao dốc và sức ép dành cho HLV Branko Ivankovic

Kể từ khi được bổ nhiệm dẫn dắt ĐT Trung Quốc thay người đồng hương Aleksandar Jankovic hồi tháng 2 vừa qua, HLV Branko Ivankovic liên tục gây thất vọng. Trải qua 6 trận đấu, chiến lược gia người Croatia này mới chỉ giúp đội bóng xứ sở tỷ dân thắng 1, hoà 2 và thua 3 trận (tỷ lệ chiến thắng 16,67%). Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á, ĐT Trung Quốc đá 2 trận thua cả, gồm thua 0-7 trước ĐT Nhật Bản và thua ngược 1-2 trước Saudi Arabia trên sân nhà được đá hơn người ở phần lớn thời gian trận đấu.

Cần biết rằng, Trung Quốc đặt tham vọng rất lớn trong việc giành vé tham dự VCK World Cup 2026, khi giải đấu được nâng lên thành 48 đội và khu vực châu Á có 8,5 suất. Bằng chứng là LĐBĐ nước này tiếp tục cho phép ĐTQG sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch như Alan, Fernandinho (Fei Nanduo), Elkeson (Ai Kesen)... Tuy nhiên, 2 trận đã qua tại vòng loại thứ 3, thầy trò HLV Branko Ivankovic lại liên tiếp nhận những trận thua muối mặt.

Nên nhớ rằng, bảng đấu của ĐT Trung Quốc là rất nặng. Ngoài những ứng viên hàng đầu cho những tấm vé dự World Cup 2026 như Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia, còn có Bahrain - đội thi đấu đầy tiến bộ trong khoảng vài năm trở lại đây, và Indonesia - đội bóng vừa nhập tịch đến hơn 10 cầu thủ châu Âu để nâng cấp chất lượng đội hình...

Rõ ràng, nếu tiếp tục phong độ nghèo nàn như thời gian qua, ĐT Trung Quốc khó lòng mơ tới 2 vị trí cao nhất của bảng C, thậm chí ngay cả vị trí thứ 3 và thứ 4 - những vị trí có vé vào vòng loại thứ 4, cũng là điều xa xỉ.

Dự luận Trung Quốc đang "ném đá" HLV Branko Ivankovic dữ dội, đồng thời yêu cầu LĐBĐ Trung Quốc cần nhanh chóng sa thải nhà cầm quân người Croatia này để tìm kiếm một chiến lược gia mới phù hợp hơn.

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, LĐBĐ nước này (CFA) thực tế cũng đã cân nhắc tới phương án thanh lý hợp đồng với HLV Branko Ivankovic và sẵn sàng tìm kiếm ứng viên mới, trong đó bao gồm cả HLV Park Hang-seo.

Dẫn dắt ĐT Trung Quốc, HLV Park Hang-seo nhận lương “cực khủng”?- Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo từng được liên hệ với bóng đá Trung Quốc. Ảnh: VFF.

HLV Park Hang-seo và duyên nợ với bóng đá Trung Quốc

Trong một bài đăng hồi năm ngoái, tờ Sohu (Trung Quốc) đã kêu gọi Liên đoàn bóng đá nước này bổ nhiệm gấp HLV Park Hang-seo để dẫn dắt đội ĐT Trung Quốc cho những tham vọng trong tương lai.

Tờ báo này bình luận: "HLV Park Hang-seo từng nhận mức lương lên đến 600.000 USD/năm tại Việt Nam. Đó là rào cản với nhiều đội bóng Đông Nam Á. Nhưng đối với LĐBĐ Trung Quốc, nó không phải vấn đề lớn. Thậm chí CFA có thể trả HLV Park Hang-seo nhiều hơn thế nếu ông ấy gật đầu dẫn dắt dắt ĐT Trung Quốc.

Nếu Liên đoàn bóng đá Trung Quốc bổ nhiệm HLV Park Hang-seo thì đó sẽ là phương án mang tới nhiều lợi ích. Tài năng cầm quân của HLV người Hàn Quốc đã được chứng minh. Ông cũng am hiểu nhất định bóng đá châu Á".

Ít người biết rằng, trước khi tới Việt Nam làm việc, HLV Park Hang-seo từng có ý định sang Trung Quốc làm việc. "Tôi từng làm HLV cho CLB Sangju Sangmu trong 4 năm và sau đó nghỉ ngơi. Thực tế lúc đó, tôi đã có kế hoạch đến các CLBộ Trung Quốc và tôi đã cố gắng tiếp xúc. Tuy nhiên ở giai đoạn tưởng như thành công thì mọi thứ lại thất bại", HLV Park Hang-seo chia sẻ về lý do lỡ hẹn với bóng đá Trung Quốc.

Zhou Kaixuan – người đại diện bóng đá nổi tiếng tại Trung Quốc xác nhận trên Sina cách đây gần 3 năm về việc HLV Park Hang-seo từng ứng cử với một CLB Trung Quốc. Tuy nhiên hồ sơ huấn luyện của ông Park khi đó không ấn tượng, bởi ông có một giai đoạn nhận 7 trận thua liên tiếp tại giải quốc nội. Chính vì lẽ đó, Zhou Kaixuan đã bỏ qua hồ sơ của ông Park chờ đợi chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ cải thiện thành tích huấn luyện viên, trước khi tiếp tục giới thiệu cho các CLB Trung Quốc.

Bị từ chối phũ phàng, thông qua vợ, bà Choi Sang-a và người đại diện Lee Dong-jun, ông Park đã quyết định sang Đông Nam Á, nhận lời dẫn dắt ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam từ cuối năm 2017. Kể từ đó, ông đã liên tục tạo nên những cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam trong đó có việc thắng ĐT Trung Quốc lần đầu tiên sau 62 năm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem