Dẫn dắt M.U, HLV Ten Hag có tỷ lệ chiến thắng tốt hơn Sir Alex Ferguson

Minh Hoàng Thứ ba, ngày 05/03/2024 09:10 AM (GMT+7)
Sau 100 trận đầu tiên dẫn dắt M.U, HLV Erik ten Hag đạt tỷ lệ chiến thắng 60%, cao hơn so với con số 59,7% của Sir Alex Ferguson.
Bình luận 0

HLV Ten Hag có tỷ lệ chiến thắng cao hơn Sir Alex

Cuối tuần qua, M.U để thua ngược với tỷ số 1-3 trước Man City ở trận derby thành Manchester tại vòng 27 Premier League. Thất bại này khiến "Quỷ đỏ" tiếp tục xếp thứ 6 khi chỉ có 44 điểm qua 27 trận, bị đội đứng thứ 4 Aston Villa bỏ xa tới 11 điểm.

Với phong độ tệ hại như hiện nay cùng việc mùa giải chỉ còn 11 vòng đấu nữa sẽ hạ màn, M.U gần như không có cơ hội cạnh tranh 1 suất trong Top 4 khi Premier League 2023/24 khép lại.

Dẫn dắt M.U, HLV Ten Hag có tỷ lệ chiến thắng tốt hơn Sir Alex Ferguson- Ảnh 1.

Top 10 HLV M.U có tỷ lệ chiến thắng cao nhất từ sau thế chiến thứ 2. Ảnh: The Sun.

Theo thống kê của tờ The Sun, kể từ sau thế chiến 2, Ten Hag đang là HLV có tỷ lệ chiến thắng cao nhất trong lịch sử M.U (không tính các HLV tạm quyền). Cụ thể, sau 100 trận trên mọi đấu trường, chiến lược gia người Hà Lan có 60 chiến thắng, 12 trận hòa và thua 28 trận (tỷ lệ chiến thắng 60%). Mùa giải trước, nhà cầm quân 54 tuổi giúp đội chủ sân Old Trafford vô địch League Cup và lọt vào Top 3 Premier League.

Đứng thứ 2 trong danh sách này là Sir Alex Ferguson với tỷ lệ chiến thắng 59,7%. Trải qua 1.500 trận đấu, Ferguson giúp M.U giành được 895 trận thắng, hòa 338 và thua 267 trận, giành 13 chức vô địch Premier League, 5 FA Cup, 4 League Cup, 10 Siêu cúp Anh, 2 Champions League…

Jose Mourinho xếp thứ 3 với tỷ lệ chiến thắng 58,3% (thắng 84, hòa 32, thua 28 trận sau tổng cộng 144 trận). Chiến lược gia người Bồ Đào Nha giúp M.U giành 1 Siêu cúp Anh, 1 League Cup và 1 Europa League.

Đứng thứ 4 là Ole Gunnar Solskjaer với tỷ lệ chiến thắng 54,2%. Sau 168 trận, nhà cầm quân người Na Uy cùng M.U giành 91 chiến thắng, hòa 37 và thua 40 trận. Tuy nhiên, ông không giúp CLB giành được danh hiệu nào.

Những cái tên còn lại trong danh sách này gồm David Moyes (tỷ lệ chiến thắng 52,9%), Louis van Gaal (tỷ lệ chiến thắng 52,4%), Sir Matt Busby (tỷ lệ chiến thắng 51,4%), Ron Atkinson (tỷ lệ chiến thắng 50%), Tommy Docherty (tỷ lệ chiến thắng 46,9%), Dave Sexton (tỷ lệ chiến thắng 40,3%).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem