Dân phớt lờ lệnh cấm, đầu trần đi xe đạp điện

Thứ năm, ngày 14/03/2013 15:43 PM (GMT+7)
Dân Việt - Trên các tuyến phố của Thủ đô Hà Nội, tình trạng đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm tái diễn. Đáng ngại nhất, đối tượng vi phạm phần lớn là các em học sinh.
Bình luận 0

 

 img
Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp điện không đội mũ bảo sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng
 img
 
img
 Dù đã có quy định cấm và có mức xử phạt nhưng rất nhiều học sinh cố tình “phớt lờ” lệnh cấm và ngang nhiên vi phạm
 img
 Theo trung tá Nguyễn Thế Hưng (đội CSGT số 6, công an TP Hà Nội): “Đối tượng vi phạm chủ yếu lại là các em học sinh và sinh viên của các trường trên địa bàn Hà Nội"
 img
 Trung Tá Hưng cũng cho biết thêm, tới đây sẽ tiếp tục làm thật nghiêm và mạnh tay với đối tượng là các em học sinh, sinh viên, nhưng muốn ngăn chặn triệt để tình trạng này thì cần phải có sự phối hợp giáo dục từ phía gia đình và nhà trường.
 img
 
 img
Nhiều vị phụ huynh đi xe đạp điện cũng vi phạm khi chở trẻ đi chơi phố
 img
 Rất ít học sinh đi xe đạp điện, chấp hành đội mũ khi tham gia giao thông.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem