Dân Thủ đô nuôi rắn làm... thú cưng

Hải Đăng Thứ sáu, ngày 05/08/2016 06:30 AM (GMT+7)
Mới xuất hiện ở Việt Nam được trên dưới 5 năm nay song loài rắn cảnh nhập ngoại đã và đang nhanh chóng chiếm được thiện cảm của giới mê thú cưng, đặc biệt là học sinh, sinh viên ở Thủ đô.
Bình luận 0

Anh Phong - một chủ shop ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) chuyên kinh doanh rắn kiểng xuất xứ từ Thái Lan cho biết, anh bắt đầu kinh doanh các loại bò sát này ở Hà Nội từ năm 2012, đối tượng khách hàng chủ yếu của anh là học sinh, sinh viên và khách trung tuổi. 

img

Cận cảnh loài rắn bạch long có giá trên dưới 1,5 triệu tại shop của anh Phong.

 “Nhiều người sợ rắn nhưng các loại rắn thú cưng này rất hiền, không có độc nên chơi rất thích mà lại không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường” – anh Phong chia sẻ.

img

Một chú rắn thạch anh vàng dài 1,7m được anh Phong bày bán trong tủ với giá 1 triệu đồng.

Cũng theo anh Phong, các loại rắn có mẫu mã và giá cả khá đa dạng. Ví như rắn bạch long có giá từ 1,5 đến 2 triệu đồng/con, rắn ngô trên dưới 1 triệu đồng/con, rắn vua và sữa trên dưới 3 triệu đồng/con. “Do nhu cầu của người chơi nên hiện tôi đang kinh doanh khá nhiều các loại rắn là ngô, sữa và rắn vua” – anh Phong tiết lộ.

img

Rắn Burmese Python Baby đang uốn lượn trên tay người có giá bán trên dưới 500.000 đồng/con.

img

Chú rắn ngô có giá bán trên dưới 1 triệu đồng/con mang màu sắc rực rỡ đang được nhiều khách hàng ưa chuộng.

img

Cận cảnh một con rắn ri cá cực hiền có giá 200.000 đồng/con.

img

Cả bày rắn kim xanh lục (loài thú cưng cực hiền có xuất xứ từ Thái Lan) leo trèo lúc nhúc tại shop của anh Phong.

img

Ngoài bán thú cưng, anh Phong còn kinh doanh thêm thức ăn cho rắn là thạch sùng.

img

Phụ kiện mùn dừa lót chuồng cho các loài bò sát.

Anh Phương - một chủ shop bò sát ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) đánh giá: Các loài bò sát như rắn, rồng Nam Mỹ… mới xuất hiện ở Việt Nam chưa lâu nhưng đã thu hút được khá nhiều khách mua. Tuy nhiên, để biết và chơi được các loại rắn thì ngoài có điều kiện, khách hàng cũng cần có đam mê mới chơi được.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Quảng Trường - một chuyên gia nghiên cứu về rắn thuộc Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho rằng: Với các loài rắn cảnh (hay còn gọi là rắn thú cưng) mà một số người dân nhập về kinh doanh chủ yếu là rắn hiền, không có nọc độc.

“Tuy nhiên, khi nuôi động vật người nuôi cũng có thể gặp rủi ro như lây nhiễm ký sinh (sán, giun có thể có ở rắn). Một số loài ngoại lai nếu không được kiểm soát có thể trốn thoát ra ngoài, từ đó sinh sôi nảy nở và có thể ảnh hưởng đến các loài bản địa. Nuôi không kiểm soát trong khu dân cư cũng có thể làm ảnh hưởng đến người khác” – ông Trường khuyến cáo thêm.

                                                                                                                                        Ảnh: NVCC

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem