Dân tố chủ đầu tư thi công không phép

Thứ ba, ngày 20/07/2010 14:47 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 19-7, gần 30 hộ dân đã vây quanh công trình nhà C1, Thành Công, Hà Nội đòi chủ đầu tư (Cienco1) phải trả lời những câu hỏi mà họ cho rằng, doanh nghiệp này chưa trả lời thoả đáng suốt hai năm qua.
Bình luận 0
img
Hàng chục hộ dân bao vây khu chung cư C1.

Tháng 11-2008, theo chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội, hơn 100 hộ dân nhà C1, phường Thành Công (Ba Đình, Hà Nội) phải di dời ra khỏi khu vực này, vì ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Các hộ dân cho hay, sau 2 năm chuyển đến nơi tạm cư, không một cơ quan, ban ngành nào đến gặp họ trao đổi về việc tái định cư và cơ chế bồi thường, hỗ trợ di dời, trong khi khu nhà C1 đã bị phá dỡ.

Tháng 4-2009, quá lo lắng về nơi định cư trong tương lai, các hộ dân ở đây đã tự xác minh, tìm hiểu về dự án, thì mới biết chủ đầu tư công trình này là Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco1).

Bà Vũ Kim Thanh - cư dân nhà C1 bức xúc: "Nếu biết trước việc di dời dân đi nơi khác để xây mới nhà C1, thì không ai chuyển đi vì trước đó giữa chủ đầu tư và dân chưa có một sự thoả thuận nào".

Trao đổi với NTNN tại chân công trình, một số hộ dân còn cho hay, Cienco 1 không chỉ bưng bít thông tin khi triển khai dự án mà còn cố tình động thổ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng.

Về việc này, đại diện chủ đầu tư - ông Trần Đức Thắng - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thuộc Cienco1, thừa nhận: "Công trình chưa có giấy phép xây dựng chính thức. Chúng tôi mới được Sở Xây dựng Hà Nội ra văn bản chấp thuận cho triển khai phần móng. Hiện, chúng tôi đang thi công phần móng theo đúng tinh thần văn bản của Sở Xây dựng".

Theo phản ánh của cư dân nhà C1, chung cư này được quy hoạch 17 tầng. Số diện tích mà chủ đầu tư trả lại cho các hộ dân ở đây sau khi công trình hoàn thành là 7 tầng, số còn lại chủ đầu tư được phép kinh doanh.

Giám đốc Trần Đức Thắng cho biết, ngày 17-8-2009, UBND TP.Hà Nội đã phê duyệt chính sách tạm cư, hỗ trợ tái định cư GPMB xây mới công trình này. Theo đó, mỗi hộ dân sẽ được chủ đầu tư hoàn trả lại 1,4 lần so với diện tích ở trước đó tại nhà C1.

Bà Trần Kim Chi - một hộ dân nhà C1 cho rằng, con số 1,4 mà chủ đầu tư thông báo là không thỏa đáng, là áp đặt và chưa được sự đồng thuận từ phía người dân. Chưa kể, quá trình triển khai dự án án này, chủ đầu tư được quá nhiều ưu đãi, vì vậy cần phải thảo luận, thậm chí phải dành cho dân nhiều ưu đãi hơn vì trên thực tế, Cienco 1 sẽ thu được một món lợi lớn từ hơn 10 tầng nhà của dự án.

Các cơ quan chức năng ở Hà Nội cần vào cuộc để sớm có câu trả lời thoả đáng về quyền lợi của người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem