Dân tộc

  • Rau nhíp là một loại rau rừng được đồng bào Xtiêng tại Bình Phước dùng làm thực phẩm và được nhiều hàng quán ưa chuộng. Để không mất đi loại rau rừng từng gắn bó bao đời, một người dân tộc bản địa đã chủ động lên rừng tìm rau mang về trồng.
  • Đó là thực trạng đang diễn ra tại nhiều địa phương, được các thành viên Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội nêu ra trong phiên giải trình việc phân bổ nguồn lực và cơ chế điều hành thực hiện chính sách giảm nghèo, được tổ chức tại Hà Nội ngày 24.9.
  • Thay vì 7 ngày mới có một phiên, những phiên chợ nơi vùng xa sẽ họp 6 ngày một lần, tuần sau lùi so với tuần trước một ngày. Chỉ có bốn phiên chợ lùi đặc biệt như vậy trên cao nguyên Đá Hà Giang.
  • Sau 6 năm thực hiện quy định chế độ cử tuyển vào các trường đại học, cao đẳng từ 2007 đến nay trên địa bàn cả nước, các địa phương đã cử con em các dân tộc thiểu số thuộc 48/54 dân tộc đi học tại các trường.
  • Ngày 18.9, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức "Hội thảo góp ý xây dựng bộ cơ sở dữ liệu các DTTS Việt Nam giai đoạn 2014 - 2015".
  • Ngày 29.9, tại sân vận động trung tâm thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) sẽ diễn ra màn đại xoè cổ lớn nhất, xác lập kỷ lục Việt Nam với sự tham gia của 2.013 nghệ nhân và diễn viên quần chúng dân tộc Thái.
  • Nguyễn Du - đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới với tài hoa và nỗ lực cống hiến đã trở thành một tượng đài sống mãi cùng non sông đất nước Việt Nam.
  • Đó là kết quả cuộc khảo sát EDI được công bố ngày 19.9, trong Báo cáo đánh giá phát triển trẻ thơ ở Việt Nam năm 2013 do Quỹ Hỗ trợ phát triển giáo dục Nga và Ngân hàng Thế giới phối hợp thực hiện.
  • "Tổ chức đảng mà xây dựng nhà lộng lẫy là không được, phản cảm lắm! Tôi đề nghị phải công khai cho cả nước biết", Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Ksor Phước chia sẻ.
  • Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ GDĐT hoàn thiện báo cáo và tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010-2015 vào tháng 11.2013.