Dân Trung Quốc chen chúc vơ vét sữa bột

Thứ bảy, ngày 02/03/2013 06:30 AM (GMT+7)
Dân Việt - Đoàn người xếp hàng rồng rắn tại cảng La Hồ, Thâm Quyến để mua sữa bột từ Hongkong trước khi quy định hạn chế lượng sữa bột trẻ em được mua có hiệu lực
Bình luận 0

Những hình ảnh này được các phóng viên chụp tại cảng La Hồ, Thâm Quyến vào ngày 28.2. Cảng Thâm Quyến là một trong những cảng tấp nập nhất Trung Quốc, chỉ sau cảng Thượng Hải, nhờ giáp với Hongkong và chỉ cách Quảng Châu chừng 160km về phía nam.

img
 

Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, sở dĩ có tình trạng này là do bắt đầu từ ngày 1.3, đặc khu Hongkong sẽ áp dụng quy định hạn chế lượng sữa bột trẻ em được mua vì hệ thống các cửa hàng phân phối đang thiếu hàng trầm trọng.

Theo đó, mỗi người dân đại lục sẽ không được xách về quá 2 hộp sữa mỗi người. Nếu vi phạm sẽ bị phạt 500.000 NDT và bỏ tù 2 năm.

img
 

Cách đây 1 tháng, chính quyền Hongkong đã ra tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để hạn chế lượng sữa bột trẻ em mà khách du lịch từ Trung Quốc đại lục được mua sau khi có tình trạng những người buôn từ Trung Quốc sang Hongkong để thu gom các mặt hàng tiêu dùng như sữa, mỹ phẩm, đồ dùng nhà vệ sinh, đồ điện tử, mang về đại lục bán, gây ra cảnh khan hiếm hàng hóa.

img
 
img
 
img
 
img
 
Theo China

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem