Đang chạy, xe khách bốc cháy rụi trơ khung sắt

Thứ tư, ngày 02/04/2014 18:08 PM (GMT+7)
Tài xế Cao Xuân Sơn cho biết, sau khi phát hiện đầu xe bốc khói rồi phát hỏa trong lúc đang lưu thông, tài xế và chủ xe đã chủ động dùng bình cứu hỏa mini để xử lý nhưng không khống chế được ngọn lửa.
Bình luận 0

Khoảng 12h trưa 2.4, trên tuyến quốc lộ 9 tại Km58+200 đoạn qua xã Đak Rông, huyện Đak Rông, tỉnh Quảng Trị, xe ôtô khách mang BKS 73B-003.25 chạy hướng Quảng Bình – Lao Bảo do anh Cao Xuân Sơn (SN 1983, trú tại xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) điều khiển đã bất ngờ bốc cháy dữ dội.


img
Chiếc xe khách bị thiêu rụi còn trơ khung sắt

Tài xế Cao Xuân Sơn cho biết, sau khi phát hiện đầu xe bốc khói rồi phát hỏa trong lúc đang lưu thông, tài xế và chủ xe đã chủ động dùng bình cứu hỏa mini để xử lý nhưng không khống chế được ngọn lửa. Chỉ ít phút sau đó, chiếc xe bị cháy đến trơ khung sắt.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT huyện Đak Rông nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nhưng đám cháy bùng phát mạnh nên chiếc xe đã bị thiêu rụi. Rất may, lúc xảy ra hỏa hoạn trên xe không có hành khách nên không có thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân xảy ra sự cố trên đang được điều tra làm rõ.


Ngọc Vũ (Ngọc Vũ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem