Đà Nẵng: Đang khắc phục sạt lở, du khách tham quan Sơn Trà bằng đường nào?

Diệu Bình Thứ hai, ngày 10/07/2023 11:19 AM (GMT+7)
Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khuyến cáo du khách không di chuyển qua các tuyến đường đang tiếp tục được sửa chữa, khắc phục sau đợt mưa lớn vào tháng 10/2022.
Bình luận 0

Sáng 10/7, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) đã có thông báo các tuyến đường du khách được phép tham quan trên bán đảo Sơn Trà.

Theo đại diện BQL, để thuận lợi và an toàn cho việc di chuyển, tham quan ở thời điểm hiện tại, người dân và du khách có thể tham quan bán đảo Sơn Trà theo 3 tuyến đường: Tuyến Yết Kiêu đến đỉnh Bàn Cờ, tuyến từ ngã ba Lê Văn Lương đến đến ngã ba Bãi Bắc, tuyến đường nhánh Suối Đá.

Ngoài ra, còn 3 tuyến đường đang tiếp tục được sửa chữa, khắc phục sau đợt mưa lớn vào tháng 10/2022 và chưa đưa vào phục vụ tham quan, BQL khuyến cáo du khách không di chuyển qua 3 tuyến này, cụ thể: Đỉnh Bàn Cờ đến Bãi Bắc, tuyến Tiên Sa và tuyến Bãi Bắc – Cây Đa.

Đang khắc phục sạt lở, du khách tham quan Sơn Trà bằng đường nào? - Ảnh 1.

Hiện bán đáo Sơn Trà còn 3 tuyến đường đang tiếp tục được sửa chữa, khắc phục sau đợt mưa lớn vào tháng 10/2022. Ảnh: D.B

Trước đó, trong tháng 6/2023, UBND TP Đà Nẵng có chủ trương triển khai sửa chữa các vị trí sạt lở tại tuyến đường lên đỉnh Sơn Trà (tuyến DRT) sau đợt mưa lớn cuối năm 2022 nhằm tránh tình trạng đất đá tràn xuống mặt đường khi mùa mưa đến, đảm bảo an toàn cho du khách và các phương tiện tham gia giao thông.

Theo ông Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng, tuyến đường nói trên có bề rộng mặt đường 7,5m, qua kiểm tra hiện trường ghi nhận hiện trạng các vị trí đã xử lý được chia làm các nhóm hư hỏng như: Xói lở mái taluy, sụt lở taluy đường ngang, sụt lở tầng phủ, taluy cao và dốc lớn, taluy lộ đá phong nứt nẻ... Tình trạng này cản trở lưu thông, mất an toàn cho người và phương tiện.

Phương án xử lý cụ thể chủ yếu là xây dựng tường chắn bê tông cao từ 1,5m - 3m, mái taluy gia cố bằng bê tông, xếp rọ đá KT (2x1x0,5) cấu tạo cao 1,5m so với mép rãnh hạn chế đất đá chảy, đổ ra đường. Thời gian thi công trong hai năm 2023 - 2024, với kinh phí 4,9 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem