Đáng nể với thành tích của thủ khoa cả "đầu vào và đầu ra" của trường Sư phạm Nghệ thuật TW

Tào Nga Thứ bảy, ngày 28/10/2023 08:48 AM (GMT+7)
Không chỉ xuất sắc với thành tích thủ khoa tốt nghiệp, trước đó 4 năm, Nguyễn Trâm Anh còn đỗ 3 trường đại học, trong đó Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW là thủ khoa đầu vào.
Bình luận 0

Nữ thủ khoa năng động của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

Nguyễn Trâm Anh, lớp trưởng lớp K14 Sư phạm Mỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW, mới đây đã xuất sắc trở thành thủ khoa tốt nghiệp của trường và được vinh danh tại Hà Nội. Trâm Anh ra trường với thành tích 3.75/4.0 điểm, niên chế 8,80/10.

"Em cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được trở thành 1 trong 96 gương mặt thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp năm 2023, đại diện cho Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW và khoa Sư phạm Mỹ thuật tham dự lễ vinh danh năm nay", Trâm Anh thổ lộ. 

Thủ khoa đầu vào-đầu ra của trường Sư phạm Nghệ thuật TW: Từng đỗ 3 trường đại học - Ảnh 1.

Trâm Anh tốt nghiệp với thành tích thủ khoa Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW. Ảnh: NVCC

Trước đó, nữ tân thủ khoa này đã không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, học hỏi kinh nghiệm để trở thành một người trẻ năng động. Trâm Anh giành một loạt thành tích như danh hiệu sinh viên xuất sắc cả 4 năm học, tham gia tích cực hoạt động tình nguyện và nhiều phong trào như: Hội thảo về Nghệ thuật Phục Hưng tại Đại sứ quán Italia tại Hà Nội; Dự án vẽ tranh tường thiện nguyện cho huyện đoàn Thanh Oai và bệnh viện Nhi Trung Ương; Tư vấn tuyển sinh cho khoa Sư phạm Mỹ thuật năm học 2020 – 2021... Trâm Anh được giấy khen "Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên giai đoạn 2019-2022; Giấy khen của Hiệu trưởng dành cho sinh viên xuất sắc nhiều năm; Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt " cấp Trường...

Không chỉ học giỏi, Trâm Anh còn là một lớp trưởng năng động. Cô cho hay: "Áp lực và vất vả cũng khá nhiều nhưng đó là điều em đã xác định được ngay từ đầu khi nhận trách nhiệm làm cán bộ lớp. Em luôn cố gắng để hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Bên cạnh áp lực, em xem đây là cơ hội để được hoạt động nhiều hơn, rèn luyện tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. 

Trong thời gian học tại trường, có rất nhiều kỷ niệm khó quên nhưng ấn tượng nhất với em chính là những chuyến đi thực tế chuyên môn với lớp, được rong ruổi cùng nhau đi ngắm cảnh và vẽ ký họa, trải nghiệm văn hóa và giao lưu với người dân địa phương... Chuyến đi thực sự đã khơi dậy cho em rất nhiều cảm hứng sáng tác, tình yêu với thiên nhiên và giúp cho tình cảm của những thành viên trong lớp thêm gắn kết".

Thủ khoa đầu vào-đầu ra của trường Sư phạm Nghệ thuật TW: Từng đỗ 3 trường đại học - Ảnh 2.

Nữ thủ khoa có niềm đam mê vẽ từ nhỏ và yêu thích những buổi được thể hiện tài năng của mình. Ảnh: NVCC

Nữ thủ khoa với niềm đam mê vẽ từ nhỏ

Chia sẻ về niềm đam mê vẽ là quyết định chọn Sư phạm Mỹ thuật để theo học, Trâm Anh kể: "Em đam mê vẽ từ khi còn rất nhỏ, từ khi chưa biết đọc viết thành thạo. Em thích vẽ truyện tranh, vẽ các hình nhân vật ngộ nghĩnh và dán khắp nhà. Em có thể vẽ mọi lúc mọi nơi và cảm thấy rất thư giãn, hạnh phúc khi được cầm bút vẽ. Nhận ra được đam mê và thiên hướng nghệ thuật của em, bố mẹ đã tạo điều kiện cho em đi học vẽ và định hướng cho em thi vào ngành Mỹ thuật".

Được biết, không chỉ giành vị trí cao nhất trong lễ tốt nghiệp, cách đó 4 năm Trâm Anh còn đỗ 3 trường đại học, trong đó Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW là thủ khoa đầu vào.

"Ban đầu em có dự định thi vào những ngành "nổi bật" hơn như thiết kế đồ họa hay thiết kế thời trang. Em cũng đã thi đỗ vào cả 3 Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Kiến trúc và Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW. Sau khi cân nhắc về các yếu tố như môi trường học tập, thế mạnh của bản thân và cơ hội việc làm sau khi ra trường... em đã quyết định theo học ngành Sư phạm Mỹ thuật ở ngôi trường yêu thích này", Trâm Anh cho biết.

Thủ khoa đầu vào-đầu ra của trường Sư phạm Nghệ thuật TW: Từng đỗ 3 trường đại học - Ảnh 3.

Nguyễn Trâm Anh đang học tiếp chương trình Sau đại học ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật. Ảnh: NVCC

Thủ khoa Sư phạm Mỹ thuật tiết lộ: "Để đạt được những thành tích này, bí quyết của em trước tiên là luôn ưu tiên cho việc học, cân đối giữa thời gian đi dạy thêm và đảm bảo chất lượng học tập trên lớp. Thứ hai, em lựa chọn những công việc làm thêm liên quan đến chuyên ngành Sư phạm mà mình đang theo học, từ đó trau dồi thêm chuyên môn và kỹ năng sư phạm. Ngoài giờ học trên lớp, em luôn tận dụng thời gian để học hỏi thêm thầy cô, bạn bè. Em và các bạn cũng thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa do trường, khoa tổ chức như vẽ tranh tường cho bệnh viện, tham dự các hội thảo, triển lãm Mỹ thuật, chủ động giao lưu, kết nối đến nhiều người".

Theo chia sẻ, sau khi ra trường, Trâm Anh hiện là giáo viên hợp đồng môn Mỹ thuật của một trường cấp 3 và đang học tiếp chương trình Sau đại học ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật. Định hướng của Trâm Anh trong tương lai là nghiên cứu và giảng dạy Mỹ thuật tại các cấp. Với tấm bằng thủ khoa tốt nghiệp, cô có được những lợi thế nhất định khi xin việc, thi tuyển viên chức và một số thuận lợi khi học Sau đại học. Bởi vậy, Trâm Anh cho biết mình sẽ tận dụng ưu thế này thật tốt để phát triển sự nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem