Đánh bạc ăn tiền, Phó Chánh văn phòng huyện bị cách chức

Kiều Chinh Chủ nhật, ngày 15/03/2015 17:50 PM (GMT+7)
Hôm nay 15.3, ông Nguyễn Văn Vui - Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, cho biết: Vừa cách chức ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chánh văn phòng UBND huyện Vị Thủy xuống làm chuyên viên vì liên quan đến vụ đánh bạc ăn tiền xảy ra vào ngày 30 Tết. Trước đó, về mặt đảng, ông Phong cũng bị đơn vị chủ quản thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo.
Bình luận 0

Như đã đưa tin, vào khoảng 11h15 ngày 18.2 (30 Tết) Công an huyện Vị Thủy nhận được tin báo từ Công an thị trấn Nàng Mau có một nhóm đánh bài ăn thua bằng tiền tại văn phòng đội Thanh tra giao thông số 3.

Lực lượng công an huyện nhanh chóng ập vào kiểm tra, phát hiện có 5 người đánh bài ăn tiền, trong đó có cán bộ của đội thanh tra giao thông.

Công an không thu giữ được tiền trên chiếu bạc, tuy nhiên cả 5 đối tượng tham gia đánh bài đều thừa nhận ăn thua bằng tiền. Số tiền thu giữ được trên người năm đối tượng là 6,7 triệu đồng, trong đó các đối tượng này khai chỉ dùng 1,2 triệu đồng để đánh bạc.

img

Cán bộ TTGT tỉnh Hậu Giang đánh bạc ăn tiền tại đội TTGT số 3, huyện Vị Thủy.

5 cán bộ công chức nhà nước, bao gồm: Nguyễn Thanh Tuấn - Đội trưởng đội thanh tra giao thông số 3 (đóng tại huyện Vị Thủy); Lý Kim Tùng - Đội trưởng phụ trách trạm cân tải trọng xe; Trần Văn Lý và Nguyễn Trung Tình - đều là nhân viên thuộc đội TTGT số 3 cùng ông Phong.

Công an Vị Thủy cho biết 5 đối tượng tham gia đánh bài tiến lên loại 52 lá, người tới nhất ăn 50.000 đồng, người tới nhì ăn 30.000 đồng/ ván. 5 người này trước đó bị công an xử phạt vi hạm hành chính mỗi người 1,5 triệu đồng vì định lượng chưa đến mức truy cứu trách nhiện hình sự.

Riêng đối với 4 cán bộ thanh tra giao thông, một nguồn tin từ Sở GTVT tỉnh Hậu Giang cho biết sẽ họp hội đồng xử lý kỹ luật vào ngày 16.3.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem