Đánh bạc hết 60-80 triệu/tháng, nam thanh niên nhập viện tâm thần

Diệu Linh Thứ tư, ngày 28/02/2024 06:13 AM (GMT+7)
Đánh bạc quên ăn quên ngủ, nợ hàng tỷ đồng, gia đình đã đưa nam thanh niên đi khám sức khỏe tâm thần.
Bình luận 0

Bác sĩ Nguyễn Thành Long, phòng M7 (Phòng điều trị rối loạn sử dụng chất, hành vi và giấc ngủ, Viện sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai) vừa cho biết, bệnh viện đang điều trị cho 1 nam thanh niên nghiện đánh bạc nghiêm trọng. 

Bệnh nhân là nam, 34 tuổi (trú tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) nghiện đánh bạc đã hơn 10 năm nay, từ thời sinh viên và càng ngày càng nghiêm trọng. 

Sau khi lấy vợ, sinh 2 con, anh này vẫn đánh bạc nhưng với số tiền vừa phải, vẫn có thể trang trải được vì làm ở công ty nước ngoài, thu nhập khá. Tuy nhiên, sau đó công ty ngừng hoạt động, bệnh nhân phải nghỉ việc, bệnh nhân có nộp hồ sơ đi nước ngoài 3 lần nhưng đều bị từ chối.

Đánh bạc hết 60-80 triệu/tháng, nam thanh niên nhập viện tâm thần- Ảnh 1.

Nghiện đánh bạc hay trò chơi may rủi, là một rối loạn tâm thần có thể so sánh với nghiện rượu và ma túy. Ảnh minh họa forbes

Bệnh nhân tự kinh doanh nhưng không tốt, vợ chồng thường xuyên cãi nhau về tiền bạc, dẫn đến ly hôn. Bệnh nhân càng buồn chán và sa đà vào đánh bạc nhiều hơn. 

Bệnh nhân thường xuyên bỏ nhà ra quán net chơi tài xỉu và cá độ bóng đá. Ban đầu anh chỉ đi 5-10 ngày khi hết tiền thì về. 4 năm nay bệnh nhân đi nhiều hơn, có khi ra quán net ăn uống sinh hoạt đánh bạc online nhiều tháng không về nhà. 

Bệnh nhân chơi không kể ngày đêm, thậm chí nhiều ngày không ăn. Mỗi tháng bệnh nhân tiêu 60-80 triệu đồng cho việc đánh bạc và sinh hoạt ở ngoài quán net. 

Bệnh nhân chia sẻ, khi chơi cảm thấy thoải mái, hết áp lực, không phải suy nghĩ nhiều, nên càng say mê, không thể ngừng đánh bạc. 

Ban đầu bệnh nhân chỉ đánh từ vài trăm ngàn sau đó tăng dần số tiền cá cược từ vài triệu lên tới 100 triệu đồng/ván, hiện số nợ lên tới vài tỷ đồng. 

Sau khi được người nhà đưa vào Viện Sức khỏe Tâm thần khám. Tại đây, kết quả cho thấy bệnh nhân bị rối loạn lo âu và trầm cảm - đánh bạc bệnh lý. Sau khi điều trị, hiện bệnh nhân đỡ lo lắng, ăn ngủ được.

Theo bác sĩ Lê Thị Thu Hà, Trưởng phòng M7, rối loạn cờ bạc (đánh bạc bệnh lý/ nghiện cờ bạc) liên quan đến hành vi cờ bạc lặp đi lặp lại nhiều lần dẫn đến các vấn đề cho cá nhân, gia đình và xã hội.

Người lớn và thanh thiếu niên mắc chứng rối loạn cờ bạc gặp khó khăn trong việc kiểm soát cờ bạc của họ và tiếp tục ngay cả khi nó gây ra những vấn đề đáng kể. 

Nghiện đánh bạc hay trò chơi may rủi, là một rối loạn tâm thần có thể so sánh với nghiện rượu và ma túy. Cũng như các chứng nghiện khác, hệ thống tưởng thưởng của não bị rối loạn. 

Nghiện đánh bạc là sự thôi thúc để tiếp tục đánh bạc, không thể kiểm soát được, bất chấp số tiền phải trả cho trò chơi và những ảnh hưởng đến cuộc sống.

Một người nghiện cờ bạc, hay là một người không thể cưỡng lại sự bốc đồng của mình. Đặc biệt, rối loạn cờ bạc thường xảy ra đồng thời với các rối loạn do sử dụng chất gây nghiện, rối loạn cảm xúc, lo âu và nhân cách. Điều này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. 

"Các nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những người mắc chứng rối loạn cờ bạc có tỷ lệ rối loạn nhân cách rất cao, trên 60%; rối loạn cảm xúc khoảng 50%; rối loạn lo âu trên 40%.

Bệnh nhân có thể được trị liệu tâm lý, điều biến não, liệu pháp hóa dược. Sau khi ra viện, họ cần được tái khám và hỗ trợ nhiều về mặt tâm lý từ gia đình", bác sĩ Hà tư vấn. 

- 96% những người mắc chứng rối loạn cờ bạc có một hoặc nhiều chứng rối loạn tâm thần đồng diễn.

- Hơn 60% những người mắc chứng rối loạn cờ bạc có ít nhất ba chứng rối loạn tâm thần.

- Các nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những người mắc chứng rối loạn cờ bạc có tỷ lệ rối loạn nhân cách rất cao (>60%), rối loạn cảm xúc (~50%) , và rối loạn lo âu (> 40%).

Bác sĩ Lê Thị Thu Hà


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem