Đánh bại Campuchia, ĐT Việt Nam sẽ vào top 100 thế giới

Thứ bảy, ngày 24/11/2018 09:10 AM (GMT+7)
ĐT Việt Nam sẽ có khả năng rất lớn vươn lên vị trí thứ 100 trên bảng xếp hạng FIFA nếu đánh bại ĐT Campuchia trong trận đấu vòng bảng AFF Cup diễn ra hôm nay (24.11).
Bình luận 0

Trong ngày nhậm chức, HLV Park Hang-seo từng đặt mục tiêu đưa ĐT Việt Nam vào top 100 thế giới, và khiến nhiều người vào lúc đó đã rất ngỡ ngàng với mục tiêu tưởng chừng như có phần xa vời. Tuy nhiên, điều đó đang sắp trở thành hiện thực khi FIFA cập nhật bảng xếp hạng mới vào ngày 29.11 tới.

AFF Suzuki Cup nằm trong hệ thống tính điểm của FIFA, 3 trận đấu đầu tiên của ĐT Việt Nam gặp Lào, Malaysia, Myanmar được tính như các trận giao hữu quốc tế theo lịch chính thức của FIFA. Trong khi đó trận đấu với Campuchia diễn ra khi loạt trận giao hữu đã kết thúc nên sẽ có hệ số điểm thấp hơn.

img

ĐT Việt Nam sắp lọt vào top 100 trên bảng xếp hạng FIFA.

Cụ thể, ĐT Việt Nam được cộng khoảng 2,5 điểm cho trận thắng Lào, cộng 2,8 điểm cho trận thắng Malaysia và trừ 1,3 điểm cho trận hòa Myanmar, như vậy ĐT Việt Nam đã có được khoảng 1224 điểm, tăng thêm 4 điểm so với bảng xếp hạng tháng 10.

Số điểm này là đủ để ĐT Việt Nam vượt qua hai đội bóng đang xếp trên là Madagascar và Armenia để vươn lên hạng 100 thế giới. Một trận thắng trước Campuchia sẽ đảm bảo cho thứ hạng này khi FIFA cập nhật bảng xếp hạng mới vào ngày 29.11.

Công thức tính điểm bảng xếp hạng FIFA đã được thay đổi từ tháng 8.2018, người hâm mộ hoàn toàn có thể dễ dàng tự tính điểm cho các đội tuyển quốc gia so với các công thức phức tạp trước đây.

Điểm mới sẽ được tính bằng điểm cũ cộng với điểm trận đấu. Điểm trận đấu phụ thuộc vào tầm quan trọng của trận đấu, kết quả trận đấu và thứ hạng của các đội tuyển trong lần cập nhật xếp hạng gần nhất.

Đình Quý (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem