Đánh bom kép đẫm máu gần mộ tướng Iran, hàng trăm người thương vong, Tehran 'giận dữ' thề báo thù

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ năm, ngày 04/01/2024 07:50 AM (GMT+7)
Hai vụ đánh bom đã giết chết hơn 100 người và làm bị thương ít nhất 170 người tại một buổi lễ ở Iran để tưởng nhớ tướng Qassem Soleimani, người bị máy bay không người lái của Mỹ hạ sát vào năm 2020, các quan chức Iran cho biết.
Bình luận 0

Bí ẩn thủ phạm

Đánh bom kép đẫm máu gần mộ tướng Iran, hàng trăm người thương vong, Tehran 'giận dữ' thề báo thù- Ảnh 1.

Hiện trường vụ đánh bom kép giết chết hơn 100 người và làm bị thương ít nhất 170 người tại một buổi lễ ở Iran để tưởng nhớ tướng Qassem Soleimani, người bị máy bay không người lái của Mỹ hạ sát vào năm 2020. Ảnh AP

Truyền hình nhà nước Iran hôm 3/1 đưa tin về vụ nổ đầu tiên và sau đó 20 phút lại xảy ra vụ nổ thứ 2 trong sự kiện có hàng trăm người tụ tập để kỷ niệm 4 năm ngày tướng Soleimani bị Mỹ hạ sát tại nghĩa trang ở thành phố Kerman, phía đông nam nước này. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom kép tại nơi chôn cất vị tướng được xem là "người anh hùng" của Iran.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã lên án vụ đánh bom kép là "tội ác ghê tởm và vô nhân đạo", đồng thời Lãnh đạo tinh thần tối cao Iran Ayatollah Khamenei "giận dữ" thề sẽ trả thù thủ phạm gây ra vụ đánh bom kép đẫm máu này, theo Reuters.

“Những tội phạm tàn ác… phải biết rằng kể từ bây giờ chúng sẽ bị xử lý mạnh mẽ và… chắc chắn sẽ có phản ứng gay gắt”, ông Khamenei tuyên bố.

Một số quốc gia, bao gồm Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, đã lên án các vụ tấn công trong khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi những người chịu trách nhiệm cho vụ việc phải bị trừng phạt.

Bộ trưởng Y tế Iran Bahram Eynollahi nói với truyền hình nhà nước rằng số người chết trong vụ đánh bom kép là 95 người, giảm từ 103 người so với tuyên bố trước đó. Ngoài ra, ít nhất 211 người khác bị thương. Vụ đánh bom kép hôm 3/1 đã trở thành cuộc tấn công nguy hiểm nhất trong lịch sử Cộng hòa Hồi giáo Iran, quốc gia từng phải đối mặt với những sự cố tương tự trong quá khứ từ nhiều nhóm khác nhau, bao gồm cả nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Iran trước đây đã đổ lỗi cho Israel về các cuộc tấn công vào các nhân vật chủ chốt hoặc các địa điểm bên trong biên giới của họ - những tuyên bố mà Israel không xác nhận cũng như phủ nhận.

Trong vụ đánh bom kép hôm 3/1 ở Iran, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby nhanh chóng cho biết, Mỹ không thấy có dấu hiệu nào cho thấy Israel đứng đằng sau vụ việc.

Một quan chức giấu tên nói với hãng thông tấn nhà nước IRNA rằng "hai thiết bị nổ đặt dọc con đường dẫn đến Nghĩa trang Liệt sĩ Kerman đã bị những kẻ khủng bố kích nổ từ xa".

Đánh bom kép đẫm máu gần mộ tướng Iran, hàng trăm người thương vong, Tehran 'giận dữ' thề báo thù- Ảnh 2.

Hiện trường vụ đánh bom kép giết chết hơn 100 người và làm bị thương ít nhất 170 người tại một buổi lễ ở Iran để tưởng nhớ tướng Qassem Soleimani, người bị máy bay không người lái của Mỹ hạ sát vào năm 2020. Ảnh Reuters

Hiện trường đẫm máu

Các video được truyền thông nhà nước Iran phát sóng cho thấy, hàng chục thi thể đẫm máu nằm rải rác xung quanh hiện trường. Một số người đang cố gắng giúp đỡ những người sống sót và những người khác vội vã rời khỏi khu vực xảy ra vụ nổ.

Đánh bom kép đẫm máu gần mộ tướng Iran, hàng trăm người thương vong, Tehran 'giận dữ' thề báo thù- Ảnh 3.

Đám đông tập trung trong buổi lễ tưởng niệm hôm 3/1 để tưởng nhớ tướng Qassem Soleimani, người bị máy bay không người lái của Mỹ hạ sát vào năm 2020. Ảnh Reuters.

Một phụ nữ bị thương tại bệnh viện Kerman nói với đài truyền hình nhà nước: “Tôi nghe thấy một âm thanh rất lớn và sau đó cảm thấy đau ở lưng… sau đó tôi không còn cảm giác gì ở chân nữa”.

Lực lượng cứu hộ Trăng lưỡi liềm đỏ của Iran đã chăm sóc những người bị thương tại hiện trường. Một số hãng thông tấn Iran cho biết số người thương vong còn cao hơn nhiều.

Sau vụ đánh bom, hãng thông tấn nhà nước Iran cho biết, nghĩa trang đã được sơ tán và đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Chính phủ thông báo rằng thứ Năm sẽ là ngày để tang cho những người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom kép.

Trong khi chính quyền Iran không công khai thủ phạm, chỉ huy hàng đầu của lực lượng Quds của Iran, Esmail Qaani giận dữ tuyên bố, vụ đánh bom kép được thực hiện bởi "các điệp viên của Israel và Mỹ".

Tehran thường cáo buộc "đối thủ truyền kiếp" của mình là Israel và Mỹ ủng hộ các nhóm chiến binh chống Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller tuyên bố trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng Mỹ không liên quan dưới bất kỳ hình thức nào đến vụ nổ ở Iran hôm thứ Tư và không có lý do gì để tin rằng Israel có liên quan.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết trong một tuyên bố rằng, họ sẽ sử dụng mọi biện pháp để xác định và đưanhững kẻ liên quan và ủng hộ các vụ tấn công ra trước công lý. Trong khi đó, Tổng thống Raisi đã hủy chuyến thăm dự kiến tới Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Năm 4/1.

Mỹ ám sát Soleimani trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ngày 3/1/2020 tại sân bay Baghdad và sau đó, Tehran trả đũa bằng cách tấn công 2 căn cứ quân sự ở Iraq có quân đội Mỹ đồn trú. Vụ việc năm đó gần như đã đẩy Mỹ và Iran đến gần một cuộc xung đột toàn diện.

Là chỉ huy trưởng của lực lượng Quds tinh nhuệ, chi nhánh ở nước ngoài của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), tướng Soleimani từng điều hành các hoạt động bí mật ở nước ngoài của Iran và là nhân vật chủ chốt trong chiến dịch lâu dài của Iran nhằm đẩy lực lượng Mỹ ra khỏi Trung Đông.

Căng thẳng giữa Iran và Israel, cùng với Mỹ hiện cũng đang lên đến đỉnh điểm mới do cuộc chiến của Israel chống lại các chiến binh Hamas được Iran hậu thuẫn ở Gaza.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem