đánh cắp tiền
-
Tại Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2022, Cục An toàn thông tin đã ghi nhận và hướng dẫn xử lý 9.519 cuộc tấn công mạng; ngăn chặn 926 website lừa đảo, trong đó có nhiều trang giả mạo các ngân hàng, tổ chức tài chính.
-
Những kẻ lừa đảo đã gửi email giả mạo về biến thể COVID mới - Omicron, để đánh cắp dữ liệu cá nhân và chi tiết thông tin ngân hàng.
-
Sau khi chiếm được thủ đô Kabul, bài toán mà Taliban phải đối mặt bây giờ là ổn định tình hình Afghanistan, bên cạnh đó giải quyết những khó khăn của người dân, đặc biệt là nạn đói đang hoành hành.
-
Nhóm hacker này có khả năng chụp nhiều màn hình hoạt động, thu lại video theo thời gian thực tất cả các hoạt động của nạn nhân.
-
Đã có ít nhất 155 triệu người dùng không hề hay biết khi truy cập vào những trang web lừa đảo, và gần 50% trong số đó bị tội phạm mạng tấn công.
-
Bọn tội phạm mạng thường có xu hướng "tích tiểu thành đại" khi thực hiện các vụ đánh cắp tiền ngân hàng.
-
Con số này nhiều hơn 1 tỉ so với năm 2013, trong đó Đức là quốc gia có web độc hại nhiều nhất.