Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Với con số hơn 6.200 người nhập viện do đánh nhau trong dịp tết, đây có phải là điều đáng báo động không, thưa ông?
Con số này tôi không biết mức chính xác thế nào, được thống kê ra sao, nhưng cứ xem như con số từ cơ quan quản lý nhà nước về chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân là đáng tin cậy thì đây đúng là điều đáng ngạc nhiên.
Ta thử chia cho 9 ngày nghỉ tết thì trung bình mỗi ngày có khoảng 700 người bị thương từ những chuyện va chạm, xung đột, đánh nhau. Nếu thế, đây thực sự là con số đáng báo động. Đáng báo động hơn nữa vì chúng ta chưa có con số thống kê hàng năm.
Năm đầu tiên có thống kê và báo cáo với hơn 6.200 trường hợp khiến chúng ta có những suy nghĩ, quan ngại sâu sắc. Bởi vì như vậy thì tính chất, mức độ xung đột, mức độ sử dụng bạo lực trong đời sống văn hóa cộng đồng đã thực sự là một mối lo âu.
Theo ông, nguyên nhân chính dẫn đến những vụ xô xát gây thương tích cho nhau trong dịp tết là do đâu?
Nhưng đừng đổ hết lỗi cho "ma men". Bên cạnh chuyện do uống rượu thì nguyên nhân sâu xa có thể do trong đời sống của chúng ta có quá nhiều rạn nứt, quá nhiều sự băn khoăn, lo âu, bực tức, dồn nén, lại đúng vào dịp nghỉ tết sử dụng nhiều rượu, bia, không làm chủ được bản thân dẫn đến xô xát, hành hung nhau. Bên cạnh đó việc xô xát dẫn đến bị thương còn có thể từ chuyện tranh giành lợi ích này kia.
Nhưng tỷ lệ lớn theo tôi vẫn do nguyên nhân sử dụng rượu bia.
Nếu nói sử dụng rượu bia trong dịp tết thì từ trước đã có chứ không phải bây giờ. Nhưng dường như hiện nay người ta thích dùng bạo lực để hành xử khi có mâu thuẫn hơn thì phải, thưa ông?
- Nó xuất phát từ nhiều lý do. Thứ nhất trong xã hội chúng ta, nhiều mối quan hệ xây dựng chưa dựa nhiều trên cơ sở nhân văn mà trên cơ sở lời lãi, lợi ích, thu nhập, đó là mặt trái của cơ chế thị trường.
Điểm nữa là sự đứt gãy trong hệ giá trị. Cái người ta theo đuổi là cái được cho họ chứ không nhất thiết phải cho người khác. Tôi lấy phần tôi chứ không việc gì phải nhường cho ai.
Cùng với đó cộng thêm các yếu tố tổng hòa từ bên ngoài khi chúng ta mở cửa hội nhập như phim ảnh, Internet...
Xin cảm ơn ông!