“Danh sách đen” là sản phẩm tưởng tượng của VFF

Thứ sáu, ngày 07/12/2012 13:52 PM (GMT+7)
Dân Việt – Trao đổi với Dân Việt qua thư điện tử vào ngày 7.12, HLV Phan Thanh Hùng khẳng định bản “danh sách đen” các cầu thủ thi đấu thiếu động lực tại AFF Cup 2012 là do VFF “tưởng tượng” ra…
Bình luận 0

Thực tế, trong bản báo cáo dài 5 trang A4, phân tích nguyên nhân thi đấu không thành công của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2012, HLV Thanh Hùng có đề xuất tới việc: “Thôi gọi tập trung làm nhiệm vụ với cầu thủ có dấu hiệu tuổi tác và chấn thương; các cầu thủ có biểu hiện tính cá nhân chủ nghĩa, ngôi sao và các cầu thủ có chuyên môn không ổn định”.

img
HLV Phan Thanh Hùng hoàn toàn bất ngờ khi VFF đề cập tới "danh sách đen".
Ảnh: Đàm Duy

Báo cáo là vậy nhưng trong cuộc trao đổi thông tin với báo chí tối 5.12, ông Hùng vẫn một mực khẳng định các tuyển thủ tại AFF Cup đều rất "hợp tác", có trách nhiệm; sai sót chỉ nằm ở vấn đề chuyên môn (?!). Liệu ở đây có sự mẫu thuẫn hay không? Ông Hùng giải thích: “Về báo cáo, tôi đã có những đề xuất về chuyên môn để có hướng chuẩn bị sắp đến như: tuổi tác, chấn thương, bệnh sao cá nhân hoặc yếu chuyên môn, chứ không hề đề cập đến cụm từ "thiếu động lực"".

img
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ (phải) từng có bữa trưa rất thân mật với Công Vinh vài giờ trước trận gặp Philippines ngày 27.11. Ảnh: Đàm Duy

Theo ông Hùng, bản “danh sách đen” những cầu thủ thi đấu thiếu động lực mà VFF đề cập và báo chí đang “truy tìm”, là do ông Lê Hùng Dũng-Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF tự nói. Ban huấn luyện đội tuyển bóng đá Việt Nam tại AFF Cup 2012 hoàn toàn không hiểu và không biết ông Dũng hàm ý về vấn đề gì?

Ban huấn luyện cũng ngạc nghiên khi ông Dũng đề cập tới vấn đề này. “Tôi có thể khẳng định, không khí chung của đội tuyển tại AFF Cup 2012 là tốt. Chỉ có một vài chuyện cá nhân riêng tư (điều này thì bao giờ và lúc nào cũng xảy ra trong một tập thể) không đáng kể để có thể ảnh hưởng đến không khí đoàn kết chung của đội", ông Hùng nói.

Và cần nhớ, cũng tại Bangkok (Thái Lan), tại buổi tập chiều 25.11 trên sân phụ Rajamangala, ngay sau trận đội tuyển Việt Nam để hòa Myanmar 1-1, chính ông Nguyễn Lân Trung-Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF, từng khẳng định như "đinh đóng cột" khi báo chí chất vấn đề tinh thần đoàn kết của đội tuyển: “Điều rất mừng là các tuyển thủ hiện nay, kể cả những người có thâm niên khoác áo đội tuyển như Công Vinh, Hồng Sơn, Tần Tài.., đều rất đoàn kết, thể hiện từ ánh mắt tới những cái vỗ vai động viên nhau” (?!).

Và khi người trong hàng ngũ lãnh đạo VFF có mặt trực tiếp, dõi theo từng bước đi của đội tuyển tại Bangkok (Thái Lan) từng khẳng định như vậy, thì những lời “đanh thép” mà ông Lê Hùng Dũng-Phó Chủ tịch VFF (người không hề xuất hiện ở Thái Lan-PV), mới phát biểu trong buổi tối 5.12 vừa qua, nhằm mục đích gì?

"Việc họ úp mở về một bản “danh sách đen” chẳng khác gì động thái ném một… hòn đá ra giữa đường, thu hút sự chú ý của dư luận vào đó, để quên đi trách nhiệm chính thuộc về chính họ", có lẽ nhận định của HLV Lê Thụy Hải là câu trả lời chính xác nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem