Danh sách đen
-
Một nguồn tin mới đây của Reuters cho hay chính quyền Trump đang chuẩn bị đưa nhà sản xuất chip hàng đầu của Trung Quốc là SMIC và nhà sản xuất dầu khí quốc doanh CNOOC vào danh sách đen do mối liên hệ chặt chẽ với quân đội Trung Quốc.
-
Tờ Reuters mới đây đưa tin chính quyền Trump đang chuẩn bị tuyên bố danh sách 89 công ty Trung Quốc có quan hệ mật thiết hoặc được hậu thuẫn bởi quân đội, trong đó nổi bật là một số công ty hoạt động trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.
-
Liên quan đến luật kiểm soát xuất khẩu mới được Bắc Kinh ban hành hôm 17/10, tờ Tân Hoa Xã đưa tin: “Trung Quốc có thể thực thi các biện pháp đối phó với bất kỳ quốc gia, khu vực nào lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và gây ra mối đe dọa an ninh, lợi ích quốc gia của Trung Quốc”.
-
“Việc Trung Quốc tiếp tục tập trung vào các dự án Vành đai và Con đường đã trở thành một chiến lược quan trọng. Đây là một thời cơ” - Công ty xây dựng truyền thông Trung Quốc nhấn mạnh trong một tuyên bố gần đây.
-
Tờ Nikkei Asian Review mới đây đăng bài phân tích, trong đó chỉ ra đa số công ty bị Mỹ đưa vào danh sách đen gần đây đều có giao dịch với Quân đội Trung Quốc.
-
Mỹ mới đây đe dọa sẽ đưa nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc SMIC vào danh sách đen, một động thái đe dọa cản đường sự lớn mạnh của ngành công nghiệp chip mà chính phủ Bắc Kinh đang ưu tiên phát triển.
-
Hôm 4/9, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ chính quyền Trump đang xem xét khả năng đưa thêm nhà sản xuất chip hợp đồng hàng đầu Trung Quốc SMIC vào danh sách đen.
-
Bộ Thương mại Mỹ sáng 20/7 giờ Mỹ (đêm 20/7 giờ Việt Nam) đã tuyên bố bổ sung thêm 11 công ty Trung Quốc vào danh sách đen cùng với hàng loạt cái tên khác như Huawei, Hikvision, Dahua Technology…
-
Bản "danh sách đen" một thời làm xôn xao dư luận là có thật. Nhưng, nó không được sử dụng cho việc chống tiêu cực bóng đá, mà trở thành bửu bối của "Bao Công"...
-
Cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung đã bước sang giai đoạn mới khi Mỹ hồi tháng 5 thêm hàng loạt trường đại học tại Trung Quốc vào danh sách đen.