Danh sách ĐT Việt Nam: 5 lựa chọn bất ngờ từ HLV Park Hang-seo

Thứ ba, ngày 28/05/2019 16:10 PM (GMT+7)
Chiều tối ngày 27/5, HLV Park Hang-seo đã chính thức công bố bản danh sách 23 cầu thủ được triệu tập để tham dự King’s Cup 2019, ngoài những gương mặt quen thuộc như Quế Ngọc Hải, Văn Lâm, Đình Trọng,…đã khẳng định được đẳng cấp, còn có sự xuất hiện một vài cái tên được xem là sự lựa chọn khó hiểu của ông Park.
Bình luận 0

img

Hãy cùng điểm qua top 5 cầu thủ được xem là những bất ngờ lớn trong đợt tập trung này:

1. Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng

Đầu mùa giải 2019, Trọng Hoàng có lẽ chính là cái tên tiêu tốn nhiều giấy mực nhất của giới báo chí, trở về đại thành công cùng ĐT Việt Nam ở Asian Cup 2019, cầu thủ sinh năm 1989 đã nhận được rất nhiều lời mời chào từ các đại gia V.League sau khi đáo hạn bản hợp đồng với Thanh Hóa.

img

Lựa chọn cuối cùng của “Hoàng bò” là bến đỗ của tân binh Viettel, tuy nhiên đội bóng Quân đội sau đó cũng phải ngậm đắng nuốt cay bởi thời hạn đăng ký nội binh cho mùa giải mới đã hết trước khi họ ký hợp đồng.

Kết quả là cầu thủ xứ Nghệ này đã phải ngồi chơi xơi nước gần nửa năm nay và chưa thể tham gia bất cứ một trận đấu chính thức nào, dù cho Trọng Hoàng vẫn tham gia tập luyện bình thường cùng các đồng đội trong các buổi tập.

Tuy nhiên, với việc không được ra sân thi đấu, cảm giác bóng, tư duy chiến thuật lẫn thể lực của anh ít nhiều sẽ bị suy giảm và khó đạt điểm rơi phong độ cao nhất ở thời điểm hiện tại. Do đó, việc HLV Park Hang-seo gọi Trọng Hoàng trong đợt tập trung này được xem là quyết định có phần ưu ái cho cầu thủ 30 tuổi này.

2. Tiền đạo Nguyễn Anh Đức

Cùng với Trọng Hoàng, Nguyễn Anh Đức chính là cái tên lớn tuổi nhất trong đội hình ĐT Việt Nam hiện tại. Sau khi góp công lớn giúp “Golden Dragons” lên ngôi AFF Cup 2018, tiền đạo CLB B.Bình Dương đã quyết định rút lui trong màu áo đội tuyển nhằm nhường chỗ cho các đàn em trẻ trung hơn.

img

Đẳng cấp của Anh Đức là không cần phải bàn cãi, thậm chí anh còn được xem là chân sút hiệu quả nhất ở ĐT Việt Nam thời điểm này, tuy nhiên vấn đề tuổi tác được xem là rào cản lớn đối với cầu thủ này.

Sinh năm 1985, Anh Đức năm nay đã bước sang độ tuổi 34, độ tuổi xế chiều bên kia sườn dốc của sự nghiệp, so về thể lực lẫn sức bền, anh khó để chơi trọn vẹn 90 phút sung sức.

Và dù đã chủ động xin phép được rút lui, thế nhưng thầy Park vẫn quyết định gọi Anh Đức cho kỳ King’s Cup 2019 sắp tới được xem là một tính toán gây tò mò lớn cho người hâm mộ.

3. Tiền đạo Hà Đức Chinh

Hà Đức Chinh là cái tên có lẽ đã quen mặt thuộc tên trong các đợt tập trung đội tuyển, tại Vòng loại U23 Châu Á vừa qua, chân sút gốc Phú Thọ cũng đã có cho riêng mình hai bàn thắng, đóng góp khá lớn cho việc giành tấm vé đến VCK U23 Châu Á 2020.

img

Tuy nhiên, khi trở về thi đấu trong màu áo CLB chủ quản SHB Đà Nẵng, Đức Chinh dường như không còn là chính mình, 11 vòng đấu trôi qua anh mới chỉ có vỏn vẹn 1 bàn thắng, con số không làm hài lòng nhiều người với một tiền đạo.

Đặc biệt trong thời điểm hiện tại, theo tiết lộ của HLV trưởng đội bóng sông Hàn Lê Huỳnh Đức, Đức Chinh còn đang dính phải chấn thương dai dẳng nơi bàn chân phải, điều này đã khiến anh không thể dứt điểm mà chỉ… chạy chỗ, chọn vị trí, thu hút hậu vệ đối phương và chuyền bóng cho các đồng đội.

Đang có phong độ nghèo nàn cộng với việc dính phải chấn thương, quyết định gọi Đức Chinh của thầy Park xem ra thực sự khó hiểu khi mà ông vẫn còn có thể cân nhắc giữa rất nhiều cái tên đang chơi tốt khác như Tô Văn Vũ (Bình Dương), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam) hay Mạc Hồng Quân (Quảng Ninh).

4. Tiền vệ Lương Xuân Trường

Lương Xuân Trường là một trong ba cầu thủ của Việt Nam đang chơi bóng ở nước ngoài trong màu áo CLB Buriram United, Thai League đã trôi qua 11 vòng đấu, song những gì mà tiền vệ này đang thể hiện chưa thực sự thuyết phục.

img

Thậm chí cho đến bây giờ, Xuân Trường vẫn chưa thể nào tìm được chỗ đứng vững chắc trong đội hình của Bozidar Bandovic, anh thường xuyên phải làm bạn trên băng ghế dự bị và… tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng CLB.

Dấu ấn được xem là đáng kể nhất đối với Xuân Trường chính là cú sút phạt thành bàn vào lưới Nakhon Ratchasima ở vòng 9 Thai-League, tuy nhiên đó cũng là tất cả những gì mà tiền vệ thuộc biên chế HAGL làm được.

So với những người đồng đội chơi cùng vị trí trong nước đang có phong độ cực cao như Nguyễn Hải Huy, Ngô Hoàng Thịnh, Hồ Khắc Ngọc hay Đỗ Văn Thuận, Xuân Trường thực sự lép vế và do đó việc anh có mặt trong danh sách ĐT Việt Nam lần này là một dấu hỏi lớn đối với NHM.

5. Trung vệ Huỳnh Tấn Sinh

Huỳnh Tấn Sinh là một trong những nhân tố chủ chốt trong chiến dịch Vòng loại U23 Châu Á vừa qua của U23 Việt Nam, trưởng thành cùng lứa U20 World Cup 2017, song trung vệ sinh năm 1997 đã có dấu hiệu chững lại trong một thời gian khá dài trước khi được để ý thông qua giải U21 Quốc tế BTN 2019.

img

Ở độ tuổi 23, Tấn Sinh có lẽ là cái tên “gạo cội” và chắc suất, thế nhưng với cấp độ ĐTQG, cầu thủ gốc Quảng Nam chưa thực sự là gì so với những người đàn anh dày dặn kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc hơn mình gấp nhiều lần.

Adriano Schmidt là một ví dụ, trung vệ Việt kiều này tưởng chừng như đã được thầy Park ngắm đến khi ông yêu cầu Hải Phòng cung cấp hồ sơ của anh, tuy nhiên khi đang có phong độ ấn tượng và trở thành bức tường vững chắc nơi hàng phòng ngự đội bóng đất Cảng, việc Schmitd không được lựa chọn mà thay vào đó bằng Tấn Sinh là một trong những quyết định gây khó hiểu nhất của ông Park Hang-seo.

Dù sao thì bản danh sách vừa được công bố cũng đã cho thấy việc ông thầy người Hàn Quốc đang tỏ ra rất “ăn chắc mặc bền”, khi ông ưu tiên gọi những cầu thủ đã phù hợp và quen thuộc với triết lý bóng đá mà mình đưa ra.

Theo lịch trình, ĐT Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 1/6 tới sau đó lập tức di chuyển sang Thái Lan ngay trong ngày, dự kiến thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có mặt ở Buriram vào ngày 2/6 trước khi bước vào những buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho King’s Cup 2019.

FX (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem