Cựu HLV ĐT Việt Nam nói gì khi HLV Park Hang-seo chốt quân?

Tuệ Minh Thứ hai, ngày 27/05/2019 20:20 PM (GMT+7)
Chiều nay, HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam tập trung chuẩn bị tham dự King’s Cup 2019 tại Thái Lan từ 5 đến 8.6 tới. Không bất ngờ khi HLV Park Hang-seo triệu tập hầu hết những gương mặt quen thuộc.
Bình luận 0

Ba nhân tố mới lần đầu được làm việc cùng HLV Parkr Hang-seo là cầu thủ chạy cánh Văn Kiên (Hà Nội FC), tiền vệ Tuấn Anh (HAGL), thủ môn Nguyên Mạnh (SLNA).

img

Trọng Hoàng không đá trận nào kể từ đầu năm.

Số còn lại đều là những cái tên đã gắn bó suốt hơn 1 năm qua cùng ông thầy người Hàn Quốc ở các cấp độ đội tuyển như Văn Hậu, Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Đức Huy (Hà Nội FC), Hồng Duy, Văn Thanh, Minh Vương, Tuấn Anh (HAGL), Công Phượng (Incheon United), thủ môn Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Xuân Trường (Buriam United), Anh Đức (B.Bình Dương), Đức Chinh (SHB.Đà Nẵng), Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải (Viettel), Tấn Sinh (Quảng Nam), thủ môn Văn Toản (Hải Phòng).

Trao đổi với Dân Việt về bản danh sách 23 tuyển thủ quốc gia tập trung đá King’s Cup, cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc nói:

“Đây là đợt tập trung ngắn ngày nên việc HLV Park Hang-seo triệu tập nhiều gương mặt quen thuộc là điều dễ hiểu.

img

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của HAGL.

Việc Trọng Hoàng không thi đấu suốt thời gian qua vẫn được gọi cũng không khó lý giải khi trình độ chuyên môn của cậu ta đã được khẳng định.

Hơn nữa, Trọng Hoàng vẫn tập luyện tích cực cùng Viettel suốt thời gian qua,  không gặp phải chấn thương nào.

Tương tự như Trọng Hoàng, trình độ của thủ môn Nguyên Mạnh, tiền vệ Tuấn Anh cũng đã được khẳng định và không có lý do gì HLV Park Hang-seo không trao cơ hội cho họ”.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, điều ông băn  khoăn chỉ nằm ở vị trí tiền đạo cắm của ĐT Việt Nam hiện nay:

“Việc HLV Park Hang-seo gọi lại “lão tướng” Anh Đức cho thấy chúng ta đang thiếu tiền đạo mũi nhọn đến thế nào.

img

HLV Hoàng Văn Phúc.

Hà Đức Chinh cũng đang bị chấn thương, cố đá. Tất nhiên, mỗi HLV có cách dùng người riêng. Cá nhân tôi muốn tiến cử chân sút Hà Minh Tuấn (Quảng Nam) cho HLV Park Hang-seo.

Cậu ta có khát khao và cũng đang đạt phong độ tốt tại V.League 2019”.

Trước câu hỏi của Dân Việt liên quan tới trường hợp của Văn Kiên, HLV Hoàng Văn Phúc chốt lại:

“Tôi nghĩ đó cũng là sự lựa chọn hợp lý. Các cầu thủ Hà Nội FC đang có phong độ cao và HLV Park Hang-seo thời gian qua đã lấy Hà Nội FC làm nòng cốt để xây dựng các đội tuyển, đạt được những thành công.

Lúc này, Văn Thanh đang bị tái phát chấn thương và đó là lý do HLV Park Hang-seo muốn trao cơ hội cho Văn Kiên”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem