• Dân Việt - Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang khai trong hồ sơ lý lịch là tiến sĩ, đồng thời in danh thiếp là tiến sĩ dược khoa. Tuy nhiên, sự thật là ông Cao Minh Quang chưa bao giờ có học vị tiến sĩ.
  • Sau khi đưa hai vị khách người Phần Lan đến đường Yên Phụ (Hà Nội), Viết yêu cầu trả số tiền 200 nghìn đồng, nhưng nhìn thấy đồng hồ báo chỉ hết 80 nghìn đồng nên hai vị khách không đồng ý đưa số tiền lái xe đòi và xuống xe đi bộ. Lái xe taxi bám theo rồi bất ngờ cướp giật điện thoại trong tay của nữ khách, tăng ga bỏ chạy.
  • Nam ngồi lại bối rối. Anh càng sượng sùng, khựng người lại khi nhìn thấy dòng chữ trên tấm danh thiếp: “Cám ơn anh vì đã từng gọi em là con đĩ”.
  • Một công ty giới thiệu việc làm ở TP.HCM hứa giới thiệu việc làm cho cô bé 15 tuổi rồi “giao” cho một quán cà phê ở Long An để lấy 1,3 triệu đồng.
  • (Dân Việt) - Tuy chỉ là lao công trong tòa nhà văn phòng nhưng anh ta rất tự cao tự đại, tự phong cho mình chức giám đốc tạp vụ, thậm chí in cả danh thiếp.
  • Dù chỉ được nhận làm cộng tác viên thường trú tại tỉnh Bình Phước của báo Thanh Niên nhưng ông Bình lại in danh thiếp là phóng viên, đòi tiền để viết bài.
  • Sau khi ghi hình, đối tượng này đưa danh thiếp, số điện thoại cá nhân và tự xưng là phóng viên báo Kinh tế nông thôn, đồng thời xin số điện thoại của một chiến sỹ cảnh sát giao thông khác để tiện liên lạc.
  • Từ ngày nghị định 71 của Chính phủ có hiệu lực, nhiều điểm mua bán xe máy cũ kiêm thêm dịch vụ "truy tìm" chủ xe cũ cho những người có nhu cầu. Nhiều người in cả danh thiếp, số điện thoại, rao quảng cáo dịch vụ này khá xôm tụ trên mạng.
  • (Dân Việt) - Ngày 26.4, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Tú án tử hình về 3 tội: Giết người, cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
  • Dân Việt - Một cửa hàng bán đồ "người lớn" ở California, Mỹ đã sử dụng hình ảnh kiều nữ Hollywood Scarlett Johansson khêu gợi với nội y để in danh thiếp nhằm làm "mồi câu" để bán được nhiều sản phẩm.