đào cổ thụ
-
Nhờ chuyển hướng sang làm đào cảnh cổ thụ, trung bình mỗi năm anh Phạm Trường Thành (Tổ 7, thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) thu lời từ 400 - 500 triệu đồng từ bán và cho thuê đào.
-
Khoảng ngoài mùng 10 tháng Chạp, Chợ hoa Xuân Phủ Lý, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (họp tại sân vận động thành phố) đã bắt đầu đông người. Các nhà vườn từ khắp nơi tập kết hoa tết, cây cảnh chưng tết về chợ.
-
Lần đầu tiên tại Tây Nguyên, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) chào đón hàng ngàn du khách đến tham dự Ngày hội “Hoa Đào Buôn Hồ 2025”. Tại đây có vô số các loại hoa đào, trong đó có cả cây đào cổ thụ là loại cây cổ thụ chưng tết đang hot.
-
Nhất chi mai, đào cổ thụ được các chủ vườn khoác thêm một chiếc "áo rêu" để xuống phố. Những "món hàng độc" đang "thả dáng" tại các nhà vườn trên đường 72m đoạn qua địa bàn phường Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An khiến khách hàng mê mẩn.
-
Người dân xã Kim Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An hái sạch lá, tưới thêm nước để cây đào phai bung nở đúng dịp Tết Nguyên đán. Đào phai ở xã Kim Thành được thị trường ưa chuộng, bán rất chạy vào ngày Tết. Hàng năm, cây đào phai sẽ mang về nguồn thu hơn 3 tỷ đồng cho người dân xã Kim Thành.
-
Những gốc đào thất thốn hàng chục năm tuổi được gây trồng thành công tại huyện Mộc Châu (Sơn La) đã đem lại cho chủ vườn một mùa bội thu, khi nhu cầu thuê, mua và chơi đào thất thốn của người dân đang lên cao vào dịp Tết này.
-
Tết Nguyên đán là dịp thị trường hoa, đặc biệt là hoa đào trở nên sôi động. Nắm bắt được xu hướng đó, những nhà vườn ở Mộc Châu (Sơn La) đã cố gắng đa dạng nhiều giống hoa đào để đáp ứng nhu cầu và sở thích của người chơi hoa tết.
-
Dù còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhưng những ngày gần đây, một số nhà vườn tại Hà Nội đã rục rịch đưa cành đào, lê xuống phố, chào mời khách đến thuê và mua về chơi Tết.