Đạo diễn phim 18 tỷ trả lại bằng khen, bức xúc với "Cánh diều vàng"

Yên Chi Thứ hai, ngày 10/04/2017 09:55 AM (GMT+7)
Đạo diễn "Cha cõng con" viết tâm thư lý giải hành động gây sửng sốt tại lễ trao giải tối qua.
Bình luận 0

Tối ngày 9.4, lễ trao giải Cánh diều 2016 được tổ chức tại nhà hát Quân đội, TP.HCM đã vinh danh nhiều tác phẩm và nghệ sỹ xuất sắc.

Bên cạnh hạng mục chính Cánh diều vàng, Cánh diều bạc.., ban tổ chức cũng dành tặng bằng khen cho một số phim gây chú ý như Cha Cõng Con (đạo diễn Lương Đình Dũng), Sút (đạo diễn Việt Max) và Bao Giờ Có Yêu Nhau (đạo diễn Dustin Nguyễn)...

img

Đạo diễn Lương Đình Dũng trên thảm đỏ giải Cánh diều 2016

Tuy nhiên, ngay sau khi nhận bằng khen từ giải thưởng Cánh diều, đạo diễn Lương Đình Dũng (đạo diễn bộ phim Cha cõng con) đã có hành động gây bất ngờ. Anh sau đó viết tâm thư chia sẻ nỗi bức xúc của mình.

"Sau khi các đoàn phim lên nhận giải Cánh Diều Vàng, Cánh Diều Bạc, tôi đã ra khu vực hàng ghế đầu nơi các giám khảo và quan khách ngồi, giới thiệu bản thân, bộ phim và trịnh trọng xin trả lại Bằng khen cho Ban giám khảo".

Đạo diễn 44 tuổi lý giải cho hành động này là vì trước khi đến với Cánh Diều 2016, Cha cõng con đã đã có mặt trong nhiều liên hoan phim quốc tế, được chọn trình chiếu tranh giải chính thức.

Ở Việt Nam, bộ phim nhận được 3 đề cử cho giải Cánh diều: Diễn viên nam chính xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Phim điện ảnh xuất sắc. Tuy nhiên, phim chỉ nhận được Bằng khen từ Ban giám khảo cho hạng mục Phim điện ảnh.

"Tôi cho rằng cách thể hiện khác lạ của "Cha cõng con" chính là nguyên nhân khiến Ban giám khảo chưa tiếp cận được bộ phim một cách đầy đủ. Đó là nguyên nhân khiến tôi quyết định trả lại Bằng khen cho Ban tổ chức Cánh Diều 2016", đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ.

img

Đạo diễn cho rằng bộ phim đang gặp nhiều thiệt thòi khi chiếu ở Việt Nam

Ngoài ra, đạo diễn Cha cõng con cũng bày tỏ sự "thiệt thòi" của bộ phim này khi chiếu ở Việt Nam. "Khi tôi nhận được lời mời công chiếu tại các Liên hoan phim nước ngoài, đề nghị phát hành tại châu Âu, thì trong nước các nhà phát hành phim kết luận phim của tôi không thể hút khách, thiếu những yếu tố bạo lực, hành động, cảnh nóng, kinh dị nên họ quay lưng", ông Lương Đình Dũng nói.

Cha cõng con là một trong những bộ phim điện ảnh độc lập có chi phí cao nhất của Việt Nam - lên tới 18 tỷ đồng. Bộ phim được đạo diễn ấp ủ và sản xuất trong suốt 10 năm.

Câu chuyện phim về người cha tên Mộcvà cậu con trai Cá trên vùng sông núi quanh năm phải chống chọi với bão lũ không kể theo lối ủy mị.

Hành trình của hai cha con trải dài với những vất vả, nhọc nhằn nhưng nụ cười và sự lạc quan vẫn xuất hiện xuyên suốt, kể cả trong những giây phút khó khăn nhất.

Trailer bộ phim "Cha cõng con"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem