Dongfeng-26, còn có biệt danh là "Guam Killer" (Kẻ giết Guam) bởi nó có tầm hoạt động khoảng 3.000km đến 4.000km đạt đến đảo Guam của Mỹ. Ngoài ra, tên lửa cũng có thể tấn công các mục tiêu hàng hải như các tàu sân bay.
Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc mới đây đã biên chế 22 tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26, hay còn được mệnh danh là “sát thủ diệt Guam”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đang mất kiên nhẫn với CHDCND Triều Tiên. Ðiều này có thể thấy rõ qua cách dùng từ nóng nảy của ông gần đây, hoàn toàn khác thường với một người ở cương vị tổng thống một nước quyền lực nhất hành tinh.
Mạng lưới cảm biến Trung Quốc rải trên biển gần căn cứ Mỹ ở vùng biển Tây Thái Bình Dương được cho là động thái giám sát hoạt động tàu ngầm, các nhà phân tích nhận định.
Triều Tiên hồi đầu tuần đã phóng tên lửa tầm trung Hwasong-12 ngay tại sân bay quốc tế Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng, trước sự bất ngờ của giới tình báo và quân sự phương Tây.