Đào móng nhà phát hiện 3 hũ tiền hơn 100kg

Ngân Khánh Thứ sáu, ngày 20/12/2019 21:58 PM (GMT+7)
Ngày 20/12, thông tin từ UBND xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa có một người dân đào được 3 hũ sành cũ chứa hơn 100kg đồng xu cổ.
Bình luận 0

img

Hơn 100kg đồng xu cổ có mặt chữ Hán được tìm thấy dưới lòng đất.

Theo đó, 3 hũ đựng đồng xu cổ được đào lên tại nhà ông Nguyễn Văn Phù (thôn Yên Du, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh).

Ông Phù cho hay, trước đó khoảng 1 tháng, trong lúc đào móng xây nhà cho con trai, ở độ sâu hơn 1,5m thì bất ngờ phát hiện một hũ sành cũ. Lúc này gia đình thuê máy dò kim loại để tiếp tục tìm kiếm thì phát hiện thêm hũ sành thứ hai nặng 36kg và hũ thứ 3 nặng 46kg. Tổng trọng lượng cả 3 hũ là trên 100 kg.

“Những hũ sành này được chôn ở 3 góc theo hình tam giác, chứa các đồng tiền bằng kim loại hình tròn có lỗ vuông, đường kính 2,4 cm, dày 0,1 cm, một mặt có chữ Hán”, ông Phù cho hay.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bảo tàng Hà Tĩnh cử cán bộ chuyên môn đến xác minh. Chính quyền địa phương cho hay, khu vực gia đình ông Nguyễn Văn Phù ở trước đây có đền Quận Báo, sau là nơi đóng quân và bãi tập của nghĩa quân Phan Đình Phùng.

Thực hư đào được đá quý giá 5 tỷ đồng, nghìn người leo lên núi ở Yên Bái

Nghe tin có người đào được đá quý trị giá 5 tỷ đồng, nghìn người dân mang cuốc xẻng lên núi ở Yên Bái mong đổi đời.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem