đào phai
-
Người dân xã Kim Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An hái sạch lá, tưới thêm nước để cây đào phai bung nở đúng dịp Tết Nguyên đán. Đào phai ở xã Kim Thành được thị trường ưa chuộng, bán rất chạy vào ngày Tết. Hàng năm, cây đào phai sẽ mang về nguồn thu hơn 3 tỷ đồng cho người dân xã Kim Thành.
-
Tại nhiều bản làng vùng cao Thanh Hóa, đào rừng đã thi nhau khoe sắc, mang mùa Xuân đến sớm. Hoa đào rừng đang nở rộ ở Son Bá Mười là bản vùng cao biệt lập của xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Bản này nằm ở độ cao hơn 1.800 m so với mực nước biển...
-
Dù vẫn còn hơn 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng đào phai ở xã Kim Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã "cười toe toét", nhiều cây đã rụng hết hoa khiến người dân lo mất Tết.
-
Còn hơn 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, nhưng người trồng đào ở xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá đang lo lắng vì nhiều cây đã nở hoa sớm.
-
Ông Phạm Xuân Thủy (thôn 6, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) với hơn 10 năm trồng đào phai bán Tết. Nhờ bí quyết chăm sóc, tuốt lá đào đúng thời điểm mà năm nào gia đình ông Thủy cũng có những cành, cây đào phai nở đúng dịp Tết, bán đắt tiền đem lại thu nhập cho gia đình từ 200-250 triệu đồng.
-
Những ngày này, các hộ dân tại thôn Xuân Sơn (xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) luôn nhộn nhịp, tấp nập người vào ra để thu mua, vận chuyển hoa cúc, hoa đào đi bán phục vụ thị trường hoa tết năm Nhâm Dần 2022. Người dân phấn khởi bởi năm nay hoa được mùa, được giá.
-
Nghe có vẻ lạ nhưng lão nông Phạm Trọng Thủy ở xóm 2, xã Đông Sơn, TP. Tam Điệp (Ninh Bình) đã khiến nhiều người và khách hàng miền Bắc bất ngờ khi ông "thuần phục" thành công cây hoa chưng Tết khó tính của miền Nam, đó là cây mai vàng.
-
Trong khi đào rừng, quất cảnh bonsai cá chép hóa rồng, quất thần tài... ở TP.Ninh Bình, TP.Phủ Lý (Hà Nam) vắng người mua thì sản phẩm đào Thất Thốn (hay còn gọi là đào tiến vua) của một lão nông ở Tam Điệp (Ninh Bình) lại "cháy hàng".
-
Cùng theo nghề trồng đào phai ở "thủ phủ" đào phai Đông Sơn (Ninh Bình) nhưng ông Phạm Trọng Thủy lại không làm theo phong trào trồng đào bán cành mà ông lại đưa cây hoa vào chậu và kỳ công tạo dáng, thế uốn lượn hình rồng bay rất độc đáo. Nhờ cách làm này mà sản phẩm của ông luôn đắt khách vào dịp Tết.
-
Còn hơn 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tuy nhiên ở thủ phủ đào phai xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đã tất bật khách đến xem, đặt cọc mua hàng tết. Người trồng đào ở đây cho biết, chưa bao giờ đào bản địa lại có sức hút lớn như năm nay.