Nghị định 116 về hỗ trợ tiền đóng học phí cho sinh viên đã tạo cú hích cho các trường đào tạo giáo viên, đặc biệt là nâng cao chất lượng nguồn tuyển. Tuy nhiên, khi triển khai vẫn còn nhiều vướng mắc từ phía địa phương và nhà trường.
Đề xuất không đào tạo từ xa đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề và nhóm ngành đào tạo giáo viên đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều.
Từ năm học 2021 – 2022, sinh viên học ngành sư phạm có nhiều ưu đãi. Tuy nhiên, với tình trạng thừa giáo viên như hiện nay, nhiều thí sinh lo lắng sẽ thất nghiệp dù chưa chính thức bước vào đợt xét tuyển sinh năm nay.
Ngoài quy định sinh viên sư phạm sẽ được hỗ trợ hai khoản kinh phí là: học phí và sinh hoạt phí, Nghị định 116/2020/NĐ-CP này 25/9/2020 của Chính phủ cũng quy định các trường hợp phải bồi hoàn kinh phí.
Theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 15/11/2020, sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập.
Theo Đại biểu Quốc hội Cao Đình Thưởng, ở cấp giáo viên mầm non không nhất thiết phải đào tạo 4 năm, có thể 2,5 - 3 năm, cần chọn được cô giáo trẻ, đẹp, có sức khỏe, năng lực và năng khiếu để các cháu được tiếp cận học vấn ngay từ thời còn trẻ thơ.