• Có bằng thạc sĩ nhưng vẫn phải “lọ mọ” đi học lại để lấy bằng cử nhân chính quy để được bổ nhiệm chức vụ, đó là câu chuyện hết sức “tréo ngoe” đang ngây nhiều tranh cãi ở tỉnh Quảng Ngãi. Các chuyên gia cho rằng, quy định này quá cứng nhắc.
  • (Dân Việt) - Tại phiên thảo luận về Dự án Luật việc làm tại Quốc hội ngày 19.6, đại biểu Phạm Thị Trung (Kon Tum) bày tỏ sự không tán thành với một số trường hợp kỳ thị những người tốt nghiệp các hệ đào tạo tại chức, đào tạo từ xa trong quá trình tuyển dụng.
  • (Dân Việt) - Tới đây, thực hiện Luật Giáo dục đại học, sẽ không tổ chức việc đào tạo tiến sĩ theo kiểu vừa học, vừa làm nữa. Những người đi làm tiến sĩ sẽ tập trung thời gian làm nghiêm túc.
  • (Dân Việt) - Hầu hết các trường ĐH, CĐ đã công bố điểm trúng tuyển. Hiện những thí sinh trượt nguyện vọng 1 (NV1) đang “hoa mắt” với việc lựa chọn những cơ hội trúng tuyển cuối cùng.
  • (Dân Việt) - Khác với không khí tĩnh lặng quen thuộc, chiều qua (26.2), SVĐ Hàng Đẫy thu hút được khá đông CĐV. Tuy nhiên, khi được hỏi về vấn đề bản quyền truyền hình, các CĐV này đều cho rằng, không quan tâm.
  • Tuy không nói ra, nhưng nhẩm tính từ số lượng tiết học, giá thành..., thì mỗi tháng, các giảng viên "chạy sô" dạy tại chức cũng có thể nhận được trên dưới 20-25 triệu đồng.