Đào tạo tiếng Đức cho điều dưỡng

Lê Phượng Thứ bảy, ngày 12/07/2014 05:12 AM (GMT+7)
Ngày 11.7, Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, bắt đầu từ tháng 8, khóa 2 của Dự án thí điểm đào tạo điều dưỡng viên Việt Nam đi làm việc tại Đức sẽ bắt đầu khởi động.
Bình luận 0
 125 ứng viên đã được chọn tham gia khóa học. Các ứng viên sẽ học tiếng Đức cấp tốc trong 1 năm tại Viện Goethe Hà Nội. Sau đó sẽ sang Đức tham gia khóa đào tạo chuyên môn trong 3 năm để thi lấy chứng chỉ quốc gia về chăm sóc người già của nước này. Những người được cấp chứng chỉ quốc gia sẽ được yêu cầu làm việc tại các cơ sở chăm sóc người già tại CHLB Đức trong thời gian 2 năm với mức lương 51,5 - 65 triệu đồng/tháng.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem