Chưa đầy 2 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán, nhiều vườn đào lớn trên địa bàn Thủ đô đã bắt đầu chuẩn bị tuốt lá, dồn sức chăm vụ đào tết. Đây cũng là cơ hội để các lao động tự do có thể tìm được công việc với một mức tiền công hấp dẫn.
Chủ một nhà vườn ở Tứ Liên (Hà Nội) cho biết, còn hai tháng nữa mới đến Tết Nguyễn đán nhưng đã có người tới tận vườn, mua cây quất quả còn xanh về chăm sóc, chơi Tết sớm.
Ngoài hoa đào, hoa mai, hoa lan hay hoa cúc… để chưng Tết thì cây mai không rễ cũng đang là một trong những "đối tượng" thu hút người tiêu dùng nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019 tại Ninh Thuận.
Những ngày cận Tết, chợ chuối Suối Cát, Cam Lâm (Khánh Hòa) đã bắt đầu hoạt động nhộn nhịp hẳn lên và được xem là chợ đầu mối cung cấp chuối nhiều nhất của tỉnh.
Hàng trăm cây đào, quất tết của người dân ở Bắc Ninh, Hưng Yên... đang đến vụ thu hoạch bán tết bỗng chốc mất trắng vì bị kẻ gian phá hoại, khiến nhiều hộ bị thiệt hại nặng nề.
Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, nhiều nông dân Ninh Thuận đã không ngần ngại đầu tư hàng trăm triệu đồng để trồng nho kiểng với màu sắc và hình dáng bắt mắt chuẩn bị tung ra thị trường hoa và cây cảnh chưng Tết năm nay.
Cận tết, thay vì làm xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở Hà Nội chuyển sang làm nghề đánh gốc đào, chở đào, quất. Công việc tuy vất vả hơn nhưng giúp lao động kiếm tiền triệu mỗi ngày.