Đập cửa giải cứu 2 em bé trong căn nhà cháy dữ dội

Thứ bảy, ngày 22/06/2013 18:28 PM (GMT+7)
Nghe tiếng kêu hoảng loạn, ông Phan Văn Thanh đang ngồi uống cà phê gần đó chạy đến đập cửa lao vào đưa 2 đứa trẻ ra khỏi đám cháy an toàn. Ngay sau đó, toàn bộ căn nhà bị ngọn lửa bao trùm.
Bình luận 0

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 22.6, tại căn nhà cấp 4, khu phố 3, P.Hòa Bình (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) do bà Đàm Thị Hồng Muội (59 tuổi) làm chủ.

chay

Ngọn lửa bao trùm căn nhà.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, trong lúc 2 con của bà Muội đang chơi trong nhà thì phát hiện ngọn lửa bốc lên từ góc cửa phòng khách. Ngay sau đó ngọn lửa lan rộng, bao phủ cả căn phòng. Lúc này, bà Muội thoát ra ngoài hô hoán cho mọi người đến ứng cứu.

Nghe tiếng kêu hoảng loạn, ông Phan Văn Thanh đang ngồi uống cà phê gần đó chạy đến đập cửa lao vào đưa 2 đứa trẻ ra khỏi đám cháy an toàn. Ngay sau đó, toàn bộ căn nhà bị ngọn lửa bao trùm.

chay

Người dân tham gia dập lửa.

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy TP.Biên Hòa có mặt tại hiện trường khống chế ngọn lửa, tránh cháy lan sang các nhà dân xung quanh. Tuy nhiên do ở sát tường nhau nên 2 căn nhà bên cạnh đã bị lửa bén sang làm hư hỏng một số vật dụng.

Theo thông tin ban đầu, có thể nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do chập điện.

Theo Infonet

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem