đập phá

  • Bà Hillary Clinton nổi giận, ném đồ đạc khi biết tin mình sắp thua trong đêm bầu cử Tổng thống Mỹ, tạp chí American Spectator đưa tin.
  • Khi đưa xe cứu thương vào Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ (Bình Định) để chở thi thể, ông Nguyễn Đức Tuấn- Chủ xe cứu thương BSK 76B 005.96 (thuộc Đội dịch vụ xe cứu thương tỉnh Quảng Ngãi) bị nhóm người cầm dao, rựa… “dí” chạy tán loạn và đập xe hư hỏng.
  • Sau khi đập phá một chiếc xe máy và 2 chiếc ôtô, đối tượng tiếp tục mang tuýp sắt đến trụ cây ATM đập phá. Trước đó, đối tượng đã uống rượu và có biểu hiện "ngáo đá".
  • 5 hãng hàng không Trung Quốc đã bắt tay nhau lập danh sách đen gồm các khách hàng ngang bướng và bất lịch sự trong bối cảnh càng ngày càng có nhiều du khách có thái độ ồn ào khi ngành hàng không mở rộng thị trường.
  • Tiền đạo Mario Balotelli của Liverpool đang phải đối mặt với án phạt rất nặng từ HLV Brendan Rodgers. Nguyên nhân là bởi anh bị phát hiện tới hộp đêm One Central Street ở Manchester (Anh) để “đập phá” chỉ vài ngày sau khi tuyên bố bị chấn thương.
  • Người đồng bào J'rai và Bahnar ở Gia Lai có một hủ tục hết sức lạ lùng: Khi nghi ngờ hoặc biết một người nào đó trong làng có "thuốc thư" (như một dạng bùa ngải) lập tức cả làng kéo đến tận nhà đập phá tan tành nhà cửa và tài sản, thậm chí giết chết kẻ đó. Mặc dù chẳng có ai nhìn thấy những vật được cho là giúp con người có quyền lực siêu nhiên nhưng các hủ tục này là nguyên nhân làm xảy ra không ít những vụ việc đau lòng mà cũng thật bi hài.
  • Thời gian qua, trước sự việc UBND xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi đã cho lực lượng xuống đập phá toàn bộ phần ngôi nhà đang xây của bà Hà Thị Nguyệt (sinh 1946), ở xóm Khê Hội, thôn Cổ Lũy, đã gây nhiều bức xúc trong dư luận địa phương.
  • Ngày 25.8, Công an Quảng Ninh cho biết đã nắm được thông tin đầy đủ và đang truy bắt lái xe khách chở hàng chục con rắn hổ mang chúa và rùa dùng gậy đập phá xe của lực lượng Kiểm lâm Hải Hà.
  • Ngày 22.8, Cơ quan CSĐT, Công an quận Thủ Đức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giam đối tượng Kiều Công Dân (36 tuổi, quê Hải Phòng) về tội “Hủy hoại tài sản”.
  • Trong 2 tuần qua, đã có 3 tàu cá của ngư dân huyện đảo Lý Sơn trình báo với cơ quan chức năng Quảng Ngãi về việc bị phía Trung Quốc ngăn cản, cướp phá tài sản khi đang đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa, khiến bà con thiệt hại hàng tỷ đồng.