Lên cơn nghiện, vào bến xe cởi đồ đập phá tài sản

Đàm Vân Thứ sáu, ngày 22/08/2014 21:15 PM (GMT+7)
Ngày 22.8, Cơ quan CSĐT, Công an quận Thủ Đức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giam đối tượng Kiều Công Dân (36 tuổi, quê Hải Phòng) về tội “Hủy hoại tài sản”.
Bình luận 0

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 16.8, Dân vào văn phòng của bến xe Hoàng Long cởi quần áo rồi leo lên tầng 2 chui vào bồn nước trốn. Đến khoảng 22h30, anh L.N.T (34 tuổi, tạm trú quận Thủ Đức) anh phát hiện Dân đang trốn trong bồn nước. Anh T. yêu cầu Dân chui ra và ra khỏi bến xe.

Lúc này, Dân chửi anh T và mọi người xung quanh. Sau đó, Dân chạy khắp trần nhà văn phòng bến xe, dùng chân đạp vào những vật dụng tại đây khiến hư hỏng nặng. Thấy vậy, bảo vệ gọi điện báo công an địa phương.

Nhận được tin báo, công an phường kết hợp với lực lượng cứu hộ của Cảnh sát PCCC quận 9 đến thuyết phục, vận động để cho Dân xuống. Tuy nhiên, Dân vẫn không hợp tác mà tiếp tục đập phá.

img Đối tượng Dân tại cơ quan công an. Ảnh CA cung cấp
 

 

Đến khoảng 3h sáng ngày 17.8, Dân mệt nên khi di chuyển trên trần nhà đã trượt chân té ngã xuống nền nhà văn phòng. Lúc này lược lượng công an bắt giữ đưa về trụ sở để lập hồ sơ xử lý.

Tại cơ quan công an, Dân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nghi ngờ Dân nghiện ma túy, công an đã tiến hành xét nghiệm. Kết quả cho thấy, Dân dương tính với chất ma túy.

Qua điều tra, công an xác định tài sản thiệt hại gồm 300m2 la phong trần (trị giá 120.000 đồng/m2), 100 dây điện, 100m cáp internet, 1 máy điều hòa không khí, 15 bộ đèn trần hư hỏng nặng. Tổng trị giá tài sản bị thiệt hại hơn 50 triệu đồng.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem