đất chua

  • Cải thảo là loại rau dễ trồng, thời gian sinh trưởng ngắn, có thể trồng nhiều vụ trong năm. Phía Bắc trồng từ tháng 8 – 10, phía Nam trồng từ tháng 7 đến tháng 4 sang năm, còn ở Đà Lạt, người dân trồng quanh năm.
  • Vụ mùa năm 2013, huyện Nghi Xuân trồng thử nghiệm giống lúa lai 3 dòng Arize B-TE 1 trên 12 xã, diện tích 12ha.
  • Sáng 23.10, tại Nha Trang, Công ty CP Phân bón Bình Điền đã tổ chức Hội nghị giới thiệu 6 sản phẩm mới với sự tham gia của hàng trăm khách hàng là đại lý và nông dân trong tỉnh Khánh Hòa.
  • Nhiều lão nông tri điền - ở cả những vùng đất bờ xôi ruộng mật tới những vùng đất chua mặn - đã bày tỏ như vậy khi ngắm những cánh đồng lúa trĩu bông, chín vàng... sử dụng giống lúa BC15.
  • Cà rốt thường được gieo trồng vào tháng 9,10 để thu hoạch vào tháng 12, tháng 1. Đây là vụ chính cho năng suất khá cao vì điều kiện nhiệt độ thích hợp cho toàn bộ thời gian sinh trưởng và phát triển của cà rốt.
  • Khoảng vài năm trở lại đây, rau chại (có người gọi là rau chạy) trở thành đặc sản của người vùng khác khi ghé qua Nhơn Trạch (Đồng Nai). Có lẽ do chỉ mọc ở ven kênh rạch của vùng đất chua mặn nên rau chại có mùi vị mặn mòi khiến ai đã ăn qua rất khó quên.
  • Phân có nhiều đặc điểm ưu việt phù hợp với cây đậu tương do mang nhiều chất hữu ích hơn các loại phân tổng hợp khác.
  • (Dân Việt) - Sự việc hơn 10.000ha lúa (giống BC15) ở các tỉnh miền Bắc đang gây lo lắng cho nông dân. Vì sao xảy ra tình trạng này, phóng viên NTNN đã trao đổi với các nhà khoa học để làm rõ hơn vấn đề.
  • (Dân Việt) - Ở ĐBSCL đậu nành (hay còn gọi là đậu tương) có thể trồng luân canh trên chân đất lúa vào các vụ đông xuân, xuân hè hay hè thu sớm, giúp tăng thu nhập cho người nông dân.
  • (Dân Việt) - Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm (FCRI) giới thiệu 4 giống lúa mới phù hợp với vụ hè thu tại miền Trung và Tây Nguyên.