"Đặt cửa" U23 Việt Nam, BLV Quang Tùng "gieo sầu" cho U23 Trung Quốc

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 07/01/2020 19:10 PM (GMT+7)
Ngày mai, trái bóng vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ lăn trên đất Thái Lan. Nhận định cục diện giải đấu, bình luận viên (BLV) Ngô Quang Tùng tin tưởng U23 Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng. Trong khi đó, chủ nhà U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc khó "có cửa"!
Bình luận 0

Tại VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam với tư cách đương kim á quân nằm cùng bảng D với U23 UAE, U23 Jordan và U23 CHDCND Triều Tiên.

img

BLV Ngô Quang Tùng tin U23 Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á 2020. 

Nhận định về cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo, BLV Ngô Quang Tùng nói: "Theo tôi, U23 Việt Nam có nhiều khả năng vượt qua vòng bảng. Có 2 lý do chủ yếu là ta có thực lực và những hiểu biết về năng lực của đối phương".

Phân tích cụ thể hơn, BLV Quang Tùng cho rằng U23 CHDCND Triều Tiên trên lý thuyết là đội yếu nhất bảng. Bóng đá Triều Tiên những năm qua đi xuống cả hệ thống, từ ĐTQG đến các đội tuyển trẻ. 

Lứa cầu thủ U23 hiện nay của U23 Việt Nam có những cái tên từng thắng CHDCND Triều Tiên ở vòng chung kết U19 châu Á 2-1 - giải đấu mà sau đó U19 Việt Nam giành vé dự FIFA U20 World Cup 2017.

img

Sau trận giao hữu hòa 1-1 năm ngoái, U23 Việt Nam và U23 UAE sẽ tái ngộ tại VCK U23 châu Á 2020.

"Đối thủ cạnh tranh của U23 Việt Nam là U23 UAE và U23 Jordan. Với bóng đá UAE, hơn 2 năm qua ta đã gặp họ ở các cấp độ đội tuyển và giành được những kết quả khả quan.

Gần nhất, trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 30, U22 Việt Nam với hầu hết là những cầu thủ U23 hiện nay đã hòa U22 UAE 1-1.

Nói chung, 2 đội đều khá hiểu nhau. Tôi nghiêng về một kết quả hòa trong trận ra quân ngày 10/1 tới. Trên lý thuyết, U23 UAE là đội mạnh nhất so với các đối thủ còn lại và hòa họ cũng là một kết quả tốt.

Việc có điểm ở trận ra quân sẽ giúp U23 Việt Nam có thể tính toán thuận lợi hơn, cố gắng giành số điểm tối đa ở 2 trận còn lại của vòng bảng. Thậm chí nếu được 5 điểm/3 trận vòng bảng, cửa đi tiếp của chúng ta vẫn rộng", BLV Quang Tùng bày tỏ.

Với U23 Jordan, BLV Quang Tùng cho rằng họ là một "ẩn số" và khó lường nhưng về mặt trình độ, vẫn xếp sau U23 UAE. U23 Việt Nam hoàn toàn tự tin đá tốt, sòng phẳng với U23 Jordan.

"Nhìn chung, tôi muốn nhấn mạnh là với bóng đá trẻ vốn còn thiếu ổn định, yếu tố bất ngờ, những "sai số" rất dễ xảy ra trong từng trận đấu.

Nhưng tôi tin U23 Việt Nam và U23 UAE sẽ là 2 đội đi tiếp tại bảng D", BLV Quang Tùng nhấn mạnh.

img

U22 Trung Quốc từng thua U22 Việt Nam 0-2 trong trận giao hữu hồi tháng 9 năm ngoái. Ảnh: I.T

Chia sẻ quan điểm về cục diện bảng C gồm các đội U23 Hàn Quốc, U23 Iran, U23 Uzbekistan, U23 Trung Quốc, BLV Quang Tùng cho biết:

"Bóng đá trẻ Trung Quốc thời điểm này vẫn chưa tìm được đường ra, họ đang loay hoay trong kế hoạch phát triển của mình và rất khó cạnh tranh tại VCK U23 châu Á 2020.

Tôi nghĩ sẽ là một "cú sốc" nếu U23 Trung Quốc có thể giành quyền vào tứ kết trước những đối thủ có nền tảng  đào tạo trẻ vững vàng, được chuẩn bị kỹ lưỡng như đương kim vô địch U23 Uzbekistan và 2 đội bóng giàu truyền thống hàng đầu châu lục là U23 Hàn Quốc, U23 Iran.

Tôi nghiêng một chút về khả năng U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan sẽ đi tiếp, ngay cả khi U23 Hàn Quốc không tập trung được lực lượng mạnh nhất của mình.

Nói chung, vào tới tứ kết, dù là đội bóng nào ở bảng C trong "tam giác" nói trên thì U23 Việt Nam trong trường hợp đi tiếp đều phải đối mặt với thử thách rất lớn".

Với bảng B, BLV Quang Tùng tin với mục tiêu chuẩn bị kỹ lưỡng, "tổng duyệt" lực lượng hướng tới việc giành huy chương môn bóng đá nam Olympic 2020 tổ chức trên sân nhà, U23 Nhật Bản sẽ chơi hết mình tại VCK U23 châu Á chứ không có chuyện giữ sức do đã có sẵn vé tại Thế vận hội.

"U23 Nhật Bản sẽ đi tiếp với lực lượng mạnh đã chinh chiến cùng nhau suốt 2 năm qua kể từ VCK U23 châu Á 2018. Suất tiếp theo nhiều khả năng thuộc về U23 Qatar - đội bóng chuẩn bị tích cực suốt những năm qua khi họ sẽ là chủ nhà World Cup 2022.

Ở bảng này, U23 Saudi Arabia và U23 Syria đuối hơn và sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi gặp U23 Nhật Bản, U23 Qatar", BLV Quang Tùng thể hiện quan điểm.

img

BLV Quang Tùng cho rằng chủ nhà U23 Thái Lan khó có cửa vượt qua vòng bảng VCK U23 châu Á 2020. Ảnh: I.T

Nhìn nhận về cơ hội của chủ nhà U23 Thái Lan tại bảng A có sự góp mặt của U23 Iraq, U23 Australia, U23 Bahrain, BLV Ngô Quang Tùng chốt lại:

"U23 Thái Lan sẽ gặp vô vàn khó khăn. Trong khi U23 Iraq luôn rất mạnh thì U23 Australia cũng là một đội bóng thể hiện được trình độ chuyên môn cao.

Tại VCK U23 châu Á 2018, họ sai lầm chiến thuật nên thua U23 Việt Nam và bị loại sớm thôi. Nhìn chung đây là đội bóng có nhiều cầu thủ giỏi, nhiều kinh nghiệm.

Ngay cả U23 Bahrain - đối thủ của U23 Thái Lan ở trận ra quân tối 8/1 cũng đã cho thấy họ không hề dễ chơi. U23 Bahrain có thể thắng U23 Việt Nam trong trận đấu tập trước giải thì U23 Thái Lan cũng phải cẩn thận.

Bảng đầu này, tôi nghĩ U23 Iraq và U23 Australia sẽ đi tiếp. Có lẽ phải rất may mắn cộng với nhiều yếu tố khác thì U23 Thái Lan mới có thể cạnh tranh".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem