BLV Ngô Quang Tùng tiếc 1 điều sau khi ĐT Việt Nam thua Curacao

Song Minh Chủ nhật, ngày 09/06/2019 07:10 AM (GMT+7)
Bình luận trên kênh VTC3 sau trận chung kết King's Cup 2019, bình luận viên (BLV) Ngô Quang Tùng cho rằng với những gì đã thể hiện, ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo còn rất nhiều tiềm năng và có thể vươn tới những tầm cao mới.
Bình luận 0

Trong trận chung kết King's Cup 2019 tối 8.6, ĐT Việt Nam hòa Curacao 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức. Đến loạt đá luân lưu phân thắng bại, thầy trò HLV Park Hang-seo đã chấp nhận thua 4-5.

img

ĐT Việt Nam nhận HCB King's Cup 2019 sau khi thua Curacao trong trận chung kết. Ảnh: Quyết Thắng

Bình luận sau trận đấu, BLV Ngô Quang Tùng nói: "Curacao là một đối thủ mạnh, có nhiều cầu thủ đẳng cấp đang thi đấu ở châu Âu.

Điểm đáng ghi nhận là ĐT Việt Nam đã chứng tỏ được sự tự tin, kiểm soát bóng, thể hiện lối chơi theo đúng phong cách quen thuộc dưới thời HLV Park Hang-seo.

Không phải lúc nào chúng ta cũng thấy được 1 đội tuyển Việt Nam đá nhỏ, nhuyễn, cự lý đội hình hợp lý với nhiều đường chuyền chất lượng, chính xác đến vậy".

img

BLV Ngô Quang Tùng cho rằng ĐT Việt Nam đã có những trải nghiệm đáng quý tại King's Cup 2019. 

Theo BLV Ngô Quang Tùng, anh chỉ tiếc duy nhất một điều là Quang Hải đã không thể hiện được phong độ cao trong trận chung kết King's Cup:

"Theo tôi, Curacao đã bước vào trận chung kết với một thái độ không quá quyết liệt. Trong thế trận ấy, nếu Quang Hải có phong độ tốt nhất, chắc chắn anh sẽ chứng tỏ được nhiều điều, chứ không chỉ riêng pha bỏ bóng tinh tế cho Đức Huy gỡ hòa 1-1.

Thực tế, việc Quang Hải không sung sức cũng là điều bình thường khi suốt từ năm ngoái tới năm nay, cậu ta đã phải thi đấu quá nhiều ở cả CLB và đội tuyển.

Quang Hải cũng là con người, có lúc phong độ lên-xuống. Hy vọng tại vòng loại World Cup 2022, Quang Hải sẽ đạt điểm rơi phong độ và khi đó mọi thứ sẽ trở nên có ý nghĩa hơn", BLV Quang Tùng nhìn nhận.

img

Quang Hải không đạt thể trạng tốt nhất trong trận đấu với Curacao. Ảnh: Zing

Về tổng thể, BLV Ngô Quang Tùng cho rằng ĐT Việt Nam đã có những trải nghiệm mới và cho thấy năng lực, sự tiến bộ của mình:

"Trong trận đấu với Curacao, những gì thiếu ở hiệp 1, sang hiệp 2, với những sự điều chỉnh của mình, HLV Park Hang-seo đã bổ sung được.

Việc đưa Xuân Trường ra, Minh Vương vào thế chỗ đá cao, "đánh" gần hơn đã gây ra nhiều sức ép cho hàng thủ Curacao.

Cách xoay chuyển đội hình của HLV Park Hang-seo từ việc chơi với 3 trung vệ trong hiệp 1 và đá 2 trung vệ trong hiệp 2 với sơ đồ 4-1-4-1 cũng được các cầu thủ thích nghi tốt.

Điều đó đã cho thấy sự nhuần nhuyễn, khả năng ứng biến của ĐT Việt Nam trong từng thế trận cụ thể. Nhìn chung, thông qua 2 trận đấu tại King's Cup, các tuyển thủ Việt Nam đã cho thấy sự trưởng thành thêm một bậc về sự nhuần nhuyễn, tính kỷ luật trong lối chơi".

img

Văn Kiên (thứ 2 từ trái qua) đã có màn ra mắt ấn tượng trong màu áo ĐT Việt Nam. Ảnh: Quyết Thắng

Chốt lại, BLV Ngô Quang Tùng tin tưởng thế hệ tài năng của bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo sẽ còn mang đến nhiều niềm vui cho người hâm mộ trong tương lai gần:

"Chúng ta không vô địch King's Cup nhưng việc thất bại sau loạt đá luân lưu cũng là một bài học. Nó giúp chúng ta hướng tới tương lai với một cái nhìn rộng mở hơn, có sự chuẩn bị kỹ càng hơn.

Văn Kiên lần đầu khoác áo ĐT Việt Nam chơi trận chung kết với đối thủ mạnh như Curacao nhưng đã thể hiện được sự chững chạc ngay trong những thời điểm khó khăn.

Vậy thì rõ ràng bóng đá Việt Nam vẫn còn nhiều nhân tố mới chưa được biết đến, đang ẩn khuất đâu đó.

Với tài năng của HLV Park Hang-seo, tôi tin ông có thể phát huy hết tiềm năng của bóng đá Việt Nam và những ngày tháng tươi đẹp vẫn còn đang ở phía trước".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem