• Lật nắp lên, chúng tôi thấy chiếc quan tài đã bị thủng đáy chỉ còn lớp tro bụi, dưới lỗ thủng có hai bát hương bằng gốm đặt trên lớp đất mùn đen xám.
  • (Dân Việt) - Cây bồ khai có ở hầu hết các tỉnh vùng núi phía Bắc. Là thức ăn quen thuộc của nhân dân miền núi, giờ rau bồ khai đã có mặt trong nhà hàng ở các thành phố và được coi là một đặc sản của núi rừng.
  • (Dân Việt) - Khu chuyên canh của Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) bên dòng suối K’tung, huyện Đăk Pơ, Gia Lai mới xây dựng hơn 1 năm mà nay đã định hình quy củ.
  • (Dân Việt) - Bà con thường trồng xoan trong vườn, quanh hàng rào hoặc dọc lối đi, ven chân đồi… Xoan cũng dễ tính nên đất nào cũng mọc được.
  • Dụng cụ đựng rết chỉ là một chiếc xô nhựa, bên dưới lớp đất mùn là hàng trăm con rết với kích thước khoảng 15cm. Xô đựng rết để cạnh vỉa hè nhiều người qua lại, có lúc chủ cửa hàng thậm chí quên... đậy nắp.
  • (Dân Việt) - Tính theo chiều dài của lưỡi cày từ 15-17cm, lớp đất mùn để trồng lúa nước được hình thành sau 1.500 đến 1.700 năm. Có ruộng là có làng, mất ruộng là mất đi văn hóa và những trầm tích lịch sử dân tộc.
  • (Dân Việt) - Với giá trị sử dụng và kinh tế cao, ly ly là một trong 10 loại hoa thương mại quan trọng nhất được trồng trên thế giới.
  • (Dân Việt) - Để làm đẹp cho ngôi nhà, có rất nhiều cách. Từ một chiếc bóng đèn bị cháy, bạn có thể biến chúng thành nơi trồng hoa hay cây cảnh để trang trí cho ngôi nhà thêm đẹp.