đất tổ
-
Món cá ngạnh nấu vờ chỉ có ở miền sông Lô với cách chế biến độc đáo, kết hợp với kiểu nấu riêng có của dân chài luôn mang đến vị độc lạ khó quên cho dân sành ẩm thực.
-
Tỉnh Phú Thọ đang cao điểm thu hoạch hơn 35.000ha lúa xuân 2024, năng suất ước đạt trên 61 tạ/ha, sản lượng đạt trên 217.000 tấn; được mùa, được giá khiến nông dân phấn khởi, cười tươi như hoa trên những cánh đồng lúa vàng óng.
-
Nằm giữa gò Vình thuộc xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê của mảnh đất Phú Thọ có một ngôi mộ cổ. Hơn một ngàn năm qua, đất lở đất bồi giữa bao thăng trầm của thời gian, ngôi mộ cổ ấy vẫn sừng sững chôn giấu trong mình bao điều linh thiêng cùng bí ẩn về 86 cây lộc vừng phong nhiêu.
-
Chống chịu sâu bệnh tốt, chịu hạn, cứng cây, năng suất đạt đến 8 tạ/ha, chất lượng gạo ngon, đó là những đặc tính của giống lúa Thiên ưu 8 mới do Vinaseed cải tạo, nâng cấp, được bà con nông dân Phú Thọ đánh giá cao.
-
Vùng đất Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh đặc sắc của vương triều Trần với hệ thống tổ miếu, lăng tẩm, chùa tháp quy mô
-
Với nhiều đặc tính vượt trội như chịu hạn tốt, ít sâu bệnh, giống lúa Thiên Ưu 8 thế hệ mới của Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (VINASEED) đang được gieo cấy tại cánh đồng của bà con nông dân hai huyện Tam Nông và Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) bước đầu cho thấy những tín hiệu khởi sắc của một vụ mùa bội thu.
-
Ghé thăm phường Xoan An Thái, khách tham quan không chỉ có cơ hội được đắm chìm vào không gian nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc với điệu hát xoan duyên dáng của các Đào, các Kép mà còn có dịp trò chuyện với các nghệ nhân "giữ lửa", về chuyện đời, chuyện nghề.
-
Mặc dù mới đưa vào sản xuất vụ đầu tiên, nhưng giống lúa VNR 20 và Thuỵ Hương 308 của Vinaseed đã chinh phục được niềm tin của bà con nông dân đất Tổ Phú Thọ, bởi những ưu điểm vượt trội về năng suất cũng như sức chống chịu sâu bệnh.
-
Với việc sở hữu hàng trăm cây cảnh quý hiếm giá trị đến hàng chục triệu USD, vườn cây của anh Phan Văn Toàn ở Phú Thọ được các tổ chức trong nước công nhận là vườn cây cảnh di sản đầu tiên tại Việt Nam.
-
Hàng năm cứ vào ngày mùng 5 tết, người dân làng Hà Thạch (Phú Thọ) lại náo nhiệt vui nhộn tham gia hội Lễ hội bắt lợn Ông Cầu.